Kiểm soát, xử lý nghiêm đối tượng khai thác cát trái phép ở sông Hồng

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, theo đúng quy định; đồng thời đưa tàu vi phạm về bãi tạm giữ đảm bảo an toàn.
Kiểm soát, xử lý nghiêm đối tượng khai thác cát trái phép ở sông Hồng ảnh 1Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra người và phương tiện trong một vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, vừa phát hiện, bắt quả tang một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc tàu đang khai thác cát trái phép từ dưới lòng sông lên với số lượng khá lớn.

Qua kiểm tra, tàu này không gắn số đăng ký, đăng kiểm và chất đầy dụng cụ, công cụ phục vụ cho việc khai thác cát. Trên tàu có 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1985 và Nguyễn Văn Hướng, sinh năm 1984, đều trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền, cũng như các giấy tờ khác theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng đang làm việc, 5 đối tượng lạ mặt bất ngờ xuất hiện có dấu dấu hiệu "giải cứu" cho tàu khai thác cát trái phép và những người trên tàu. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, các đối tượng đã phải rời đi.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép theo đúng quy định, đồng thời đưa tàu vi phạm về bãi tạm giữ đảm bảo an toàn.

[Tổng cục Môi trường: Chất lượng nước sông của Hà Nội vẫn ô nhiễm nặng]

Theo Thiếu tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Đội đã tập trung lực lượng, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn trong việc phát hiện và xử lý do trên địa bàn thành phố có hai tuyến sông Hồng, sông Đà giáp ranh với các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, nên các đối tượng thường lợi dụng để trốn tránh lực lượng chức năng.

Trước đó, sáng 14/12/2020, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, bắt giữ 11 tàu hút cát trọng tải trên 100 khối và 32 đối tượng liên quan khi đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Đan Phượng.

Ngoài ra, khi triển khai chuyên án, nhiều mũi trinh sát đồng loạt tấn công, khống chế các tàu đang hút cát trên sông, đồng thời tiếp cận bắt giữ một số đối tượng trong nhóm “bảo kê” trên bờ.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong năm 2020, lực lượng Công an thành phố đã bắt giữ 98 vụ khai thác cát trái phép với 171 đối tượng, đã khởi tố 8 vụ...

Lực lượng chức năng các địa phương, nhất là lực lượng Công an đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng "cát tặc," qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục