Kiên Giang: Hơn 22 tỷ đồng chăm lo lao động khó khăn do dịch COVID-19

Công đoàn Kiên Giang thực hiện “Gói an sinh Công đoàn” hỗ trợ cho 25.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Kiên Giang: Hơn 22 tỷ đồng chăm lo lao động khó khăn do dịch COVID-19 ảnh 1Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao lương thực, thực phẩm cho đoàn viên, người lao động Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Năm 2021, hệ thống Công đoàn Kiên Giang tập trung nguồn lực hơn 22 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trích một phần kinh phí kết hợp vận động chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ, chúc Tết, tặng quà cho hơn 20.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng, với tinh thần tất cả người lao động khó khăn trong hệ thống công đoàn đều có Tết.

Tiếp đến, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hơn 30 đoàn công tác đi thăm, động viên và hỗ trợ gần 80 cơ sở y tế, khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, hơn 100 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới, hải đảo, hỗ trợ hơn 1.000 trường hợp người lao động là F0 và F1, thăm hỏi trên 18.200 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

[Kiên Giang: Hàng trăm tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội trong đại dịch]

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân cho biết bên cạnh việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động khó khăn, hệ thống Công đoàn Kiên Giang vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… ủng hộ kinh phí mua vaccine, đồ bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thực phẩm, tổ chức thực hiện các bếp ăn từ thiện...với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, đoàn viên, người lao động và người dân bị ảnh hưởng COVID-19 đang sinh sống trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly…

Ngoài ra, chia sẻ với người lao động tại những tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhu yếu phẩm và trích một phần kinh phí mua nhu yếu phẩm hỗ trợ Liên đoàn Lao động các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho người lao động, nhất là người lao động Kiên Giang ở các tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… ủng hộ, đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn Kiên Giang” hơn 2,6 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 72 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong đó xây cất mới 59 nhà và sửa chữa 13 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 2,62 tỷ đồng.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang dần được khống chế và kiểm soát, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt tay vào khôi phục sản xuất là điều kiện tốt để đoàn viên, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang năm 2022, tiếp tục triển khai chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn giai đoạn 2019-2023,” góp phần cải thiện, nâng lên đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

Trước mắt, Công đoàn Kiên Giang thực hiện “Gói an sinh Công đoàn” hỗ trợ cho 25.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn… nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân Bình an” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.”

Tiếp đến, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang xúc tiến thành lập “Quỹ xã hội Công đoàn” tỉnh Kiên Giang, với mục đích góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín tổ chức công đoàn, tập trung các nguồn lực chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, “Quỹ xã hội Công đoàn” tỉnh Kiên Giang gồm 3 chương trình: “Mái ấm Công đoàn,” “Hỗ trợ đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị thiên tai, dịch bệnh,” “Tặng học bổng cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục