Kinh tế Nga có thể sụt giảm ít hơn dự kiến và tăng trưởng lại vào 2024

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga cho biết GDP sẽ giảm 0,8% vào năm 2023 do xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, sẽ tăng trưởng 2,6% vào năm 2024 nhờ nhu cầu trong nước, tiêu dùng cùng đầu tư tăng lên.
Kinh tế Nga có thể sụt giảm ít hơn dự kiến và tăng trưởng lại vào 2024 ảnh 1Người dân mua hàng tại siêu thị ở Moskva, Nga, ngày 6/4/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov ngày 21/9 cho hay nền kinh tế đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế này sẽ sụt giảm ít hơn dự báo trước đó trong năm nay và trở lại tăng trưởng vào năm 2024 nhờ nhu cầu và hoạt động đầu tư trong nước.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2022 sẽ giảm khoảng 2,9%, tăng so với dự báo giảm 4% đưa ra trước đó. Trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mức giảm 6% cho Nga trong năm nay.

[Các biện pháp trừng phạt của phương Tây có đang làm giàu cho Nga?]

Nền kinh tế nước này đã bị ảnh hưởng bởi một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bộ trưởng Reshetnikov cho biết GDP sẽ giảm 0,8% vào năm 2023 do xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, sẽ tăng trưởng 2,6% vào năm 2024 nhờ nhu cầu trong nước, tiêu dùng cùng đầu tư tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục