Kinh tế Thái Lan tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 8 năm

Nguyên nhân chủ yếu là do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động mạnh đến du lịch và hoạt động kinh tế nội địa.
Kinh tế Thái Lan tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 8 năm ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thống kê của Chính phủ Thái Lan công bố ngày 18/5, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 1 đã giảm ở mức 1,8% và đây là mức giảm mạnh nhất trong 8 năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động mạnh đến du lịch và hoạt động kinh tế nội địa.

Sau khi điều chỉnh yếu tố thời vụ, tăng trưởng kinh tế Thái Lan trong quý 1 đã giảm 2,2%.

[Các trung tâm mua sắm tại Thái Lan rục rịch mở cửa lại sau dịch bệnh]

Bên cạnh đó, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan (NESDC), cơ quan hoạch định chính sách của nước này, đã điều chỉnh mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4/2019 từ 0,2% thành âm 0,2%.

Với hai quý liên tiếp tăng trưởng âm, kinh tế Thái Lan đã chính thức rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật.

NESDC cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2020 xuống âm 5%-6%, thay vì 1,5%-2,5% như dự báo trong tháng Hai vừa qua.

Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

NESDC cũng hạ dự báo xuất khẩu và số lượng du khách nước ngoài trong năm nay, những nhân tố chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng của Thái Lan.

Tổng Thư ký NESDCThosaporn Sirisumphand cảnh báo nền kinh tế sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất trong quý 2 do các biện pháp phong tỏa, trước khi có thể dần phục hồi.

Đa số các nhà kinh tế học đều cho rằng trong phiên họp ngày 20/5 tới, Ngân hàng trung ương Thái Lan sẽ hạ lãi suất hiện đang ở mức thấp kỷ lục là 0,75% để hỗ trợ nền kinh tế.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến trưa 18/5 (theo giờ Việt Nam), Thái Lan hiện ghi nhận tổng cộng 3.028 ca nhiễm và 56 ca tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.