UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽvào khoảng 2,4%, trong khi đó mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2009được thống kê là -2,2%. Báo cáo của cơ quan này cũng đề xuất tiếp tục các biệnpháp kích thích kinh tế.
Trong báo cáo này, Chủ tịch UNCTAD, ông Heiner Flassbeck đãcảnh báo về nguy cơ bong bóng trên thị trường tài chính và khả năng suy thoáikinh tế thế giới lần thứ hai.
Theo ông Flassbeck, việc sớm ngưng các gói kíchthích kinh tế sẽ rất nguy hiểm, khi mà mức cầu của người tiêu dùng vẫn còn yếu.
Chủ tịch UNCTAD cũng cảnh báo về tình trạng mất cân đối giữa sự phục hồi của thịtrường chứng khoán và nền kinh tế thực, cũng như hiện tượng các ngân hàng đangtạo ra những nguy cơ về đầu cơ khi sử dụng vốn vay của nhà nước.
Ngoài ra, UNCTAD cũng cảnh báo các nguy cơ liên quan tới sự mất cân bằng kinh tếvĩ mô, đặc biệt là liên quan tới thâm hụt ngân sách và nợ nước ngoài của Mỹ vớinhững khó khăn gây ra do đồng USD yếu.
Tại châu Âu, UNCTAD cũng dự báo việc đồng euro tăng giá so với đồng USD sẽ làmchậm lại mức tăng trưởng xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU), trong khi khốinày đang trông chờ vào xuất khẩu để phục hồi đà tăng trưởng của nền kinh tế./.