Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, lúc 11 giờ ngày 7/4, lực lượng quân y Nhà giàn DK-I/9 thuộc cụm Ba Kè đã sơ, cấp cứu kịp thời cho một ngư dân bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản trên biển.
Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, lúc 11 giờ ngày 7/4, lực lượng quân y Nhà giàn DK-I/9 thuộc cụm Ba Kè (Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã sơ, cấp cứu kịp thời cho một ngư dân bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 6/4, tàu cá KH 99789 TS, hành nghề lưới chụp, do ông Cao Văn Thơ (quê quán Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ tàu kiêm tài công, trên tàu có 15 người, đang khai thác hải sản tại khu vực gần Nhà giàn DK-I/9 (cách mũi Vũng Tàu khoảng 250 hải lý về hướng Tây Nam) thì xảy ra tai nạn lao động trên tàu.

Vụ tai nạn khiến ngư dân Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1969, quê ở Nha Trang) bị đứt 3 ngón tay trên bàn tay phải và dập mu bàn tay dẫn tới mất nhiều máu, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe.

[Phú Yên: Doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm quy định về khai thác cát]

Trước tình huống cấp bách, tàu cá KH 99789 TS đã nhanh chóng di chuyển đến Nhà giàn DK-I/9 để nhờ trợ giúp. Tại đây, lực lượng quân y Nhà giàn đã tiến hành sơ, cấp cứu, băng bó cầm máu, sát khuẩn, nẹp cố định tay, chăm sóc y tế và ổn định tinh thần cho ngư dân Nguyễn Văn Dũng.

Do điều kiện trang thiết bị y tế, quân y Nhà giàn đã chỉ định tàu cá đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) để tiếp tục điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục