Kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị sóng đánh chìm tàu trên biển Nghệ An

Tối 3/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu sống 3 ngư dân gặp nạn do sóng to đánh chìm tàu trên vùng biển tỉnh Nghệ An khi đang đánh bắt thủy sản gần bờ.

Tối 3/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu sống 3 ngư dân gặp nạn do tàu bị chìm.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 3/12, tàu đánh cá số hiệu NA-0906-TS do anh Nguyễn Văn Linh (trú tại xóm 17, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng hai ngư dân khác là Phạm Văn Khoa và Phạm Văn Linh (cùng trú tại xã Phúc Thọ) khi đang trên đường đi đánh bắt thủy sản gần bờ (cách đất liền khoảng 2 hải lý) thì bất ngờ tàu bị sóng đánh chìm. Các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều 2 tàu cùng 20 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xuất kích tìm kiếm cứu nạn. Vượt qua khó khăn do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời tiếp cận khu vực tàu bị nạn và cứu sống 3 ngư dân, chăm sóc sức khỏe và đưa các ngư dân về bờ an toàn trong đêm 3/12. Hiện sức khỏe của 3 ngư dân bị nạn đã ổn định.


[Cứu nạn thành công 12 ngư dân trong điều kiện thời tiết nguy hiểm]

Ngày 4/12, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An phối hợp với các chủ phương tiện đánh bắt cá trên biển tích cực tìm kiếm ngư dân Dương Văn Châu (sinh năm 1953, trú tại khối 10, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) bị rơi xuống biển và mất tích vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ ngày 4/12, khi đang đánh bắt cá trên tàu mang số hiệu NA - 90157 - TS do anh Trường Văn Đức, trú tại khối 8 phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, làm chủ tàu thì ngư dân Dương Văn Châu bất ngờ bị rơi xuống biển. Vị trí ngư dân này rơi xuống biển cách đất liền khoảng 11 hải lý.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An phối hợp với các chủ phương tiện đánh bắt trên biển ở gần khu vực xảy ra tai nạn khẩn trương tìm kiếm ngư dân Dương Văn Châu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục