Kon Tum: Ba học sinh lớp 5 bị đuối nước tử vong tại xã Hòa Bình

Ba em nhỏ tử vong gồm có L.Q.H; H.V.T.Th (trú tại thôn Plei Dơng) và B.N.P.H (trú tại thôn 5) cùng thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, học chung lớp 5B Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Kon Tum: Ba học sinh lớp 5 bị đuối nước tử vong tại xã Hòa Bình ảnh 1Hiện trường của vụ đuối nước làm ba em học sinh lớp 5 ở xã Hòa Bình thành phố Kon Tum bị đuối nước. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Ngày 23/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (Kon Tum) Nguyễn Thanh Mân cùng đại diện các phòng, ban của thành phố đã đến viếng, chia buồn với gia đình 3 em nhỏ bị đuối nước tử vong tại xã Hòa Bình.

Trước đó, đầu giờ chiều 22/3, sau bữa cơm trưa, các em L.Q.H; H.V.T.Th (trú tại thôn Plei Dơng) và B.N.P.H (trú tại thôn 5) cùng thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, học chung lớp 5B Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đã rủ nhau đi chơi nhưng không ai biết đi đâu.

Đến 18 giờ 40 cùng ngày, anh Bùi Phi Hùng trú thôn 5, xã Hòa Bình phát hiện có xe đạp, đồ dùng cá nhân ở khu vực đập thủy lợi Ia Băng. Sau khi đi kiểm tra, quan sát, anh Hùng phát hiện ba em học sinh bị đuối nước.

[Quảng Ngãi: Một học sinh đuối nước, mất tích khi tắm biển]

Vị trí các em gặp nạn ở cống xả dưới chân đập Ia Băng, cách lán của công nhân đang sửa chữa công trình khoảng 20m.

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đã trích kinh phí từ Quỹ trẻ em và vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ, thăm hỏi, giúp gia đình các em chuẩn bị tang lễ. Được biết, gia đình ba học sinh trên đều có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục