"Kỳ lân" Yanolja Hàn Quốc hợp tác với công ty sở hữu phần mềm DiHotel

Công ty Tâm Đạt (sở hữu phần mềm DiHotel) và Công ty Yanolja đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển thị trường nhằm tạo ra nhiều giải pháp công nghệ đột phá cho đối tác khách sạn.
"Kỳ lân" Yanolja Hàn Quốc hợp tác với công ty sở hữu phần mềm DiHotel ảnh 1Ông Nguyễn Vĩnh Tâm (giữa) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tâm Đạt và Đại diện của Yanolja Cloud PTE.LTD (Hàn Quốc) tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2023 tại Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2023 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/6 vừa qua, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, hàng loạt văn bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết.

Cũng tại Diễn đàn, Công ty Tâm Đạt và Công ty Yanolja Cloud PTE.LTD (Hàn Quốc) đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) để phát triển thị trường nhằm tạo ra nhiều giải pháp công nghệ đột phá cho đối tác khách sạn.

Công ty Yanolja của Hàn Quốc, được xem là một kỳ lân công nghệ, dịch vụ du lịch, khách sạn hàng đầu ở Hàn Quốc và đang đẩy mạnh phát triển, mở rộng ở nhiều thị trường quốc tế, xác định Việt Nam là một thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển.

[Việt Nam-Hàn Quốc trao đổi 17 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực]

Trong khi đó, phía đối tác là Công ty Tâm Đạt với thế mạnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm, hàng đầu trong cung ứng các giải pháp khách sạn, đặc biệt là các phần mềm phục vụ quản lý khách sạn như: DiHotel, DiCloud, DiPOS, DiHRM…

Phần mềm DiHotel được phát triển từ gần 20 năm qua, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam từ năm 2014 và đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ từ tháng 11/2018 mang đến giải pháp tổng thể, hoàn chỉnh để quản lý tất cả các bộ phận của khách sạn và khu nghỉ mát từ 3 đến 5 sao quốc tế.

Cung cấp hệ thống quản lý khách sạn hiệu quả theo mô hình tập trung và cho phép mở rộng tính năng theo yêu cầu.

Hiện nay, phần lớn các khách sạn, resort ở các địa bàn du lịch trọng điểm ở Việt Nam như: Khánh Hòa, Đà Lạt (Lâm Đồng), Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Sapa, Hà Nội… đang là đối tác, sử dụng phần mềm DiHotel trong hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Vĩnh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Đại diện theo pháp luật của Công ty Tâm Đạt, cho rằng hệ sinh thái khách hàng của DiHotel PMS phủ sóng khách sạn resort 3-5 sao khắp cả nước nên Yanolya đã tin tưởng lựa chọn để cung cấp giải nhiều pháp công nghệ cho khách sạn tại Việt Nam.

Văn bản ký kết với Công ty Yanolja Cloud PTE. LTD, Hàn Quốc thể hiện ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị cung ứng giải pháp quản lý khách sạn, dịch vụ du lịch hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó giúp phần mềm quản lý khách sạn DiHotel mở rộng quy mô khách hàng, được sử dụng rộng rãi, phát huy được giá trị, tiện ích hiệu quả cao nhất đối với hoạt động quản lý khách sạn, resort của các doanh nghiệp.

Công ty  Yanolja Cloud PTE. LTD (Hàn Quốc) do được xem là kỳ lân của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ, khách sạn, du lịch, hiện đang quản lý siêu ứng dụng về du lịch của Hàn Quốc có tên là Yanolja.

Được thành lập vào năm 2005, Yanolja, có nghĩa là “Này, cùng chơi nhé” (Hey, let’s play) trong tiếng Hàn Quốc, đã mở rộng quy mô từ mô hình khách sạn lưu trú ngắn ngày sang vận chuyển và gần đây là phần mềm điện toán đám mây (cloud computing) giúp các khách sạn và công ty lữ hành số hóa quy trình kinh doanh.

Trong những năm gần đây, Yanolja đã mở rộng quy mô của mảng kinh doanh dựa trên đám mây, như hệ thống quản lý hỗ trợ khách sạn quản lý số lượng đặt phòng và phân tích dữ liệu lớn (big data) hỗ trợ kinh doanh cho khách hàng.

Sự ký kết hợp tác giữa Công ty  Yanolja Cloud PTE. LTD và Công ty Tâm Đạt tại sự kiện trên mở ra nhiều cơ hội hợp tác về công nghệ trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, công dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tăng cao, hằng trăm nghìn người ở mỗi quốc gia trong mấy năm gần đây.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Công thương Hàn Quốc và Phòng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc đồng chủ trì tổ chức với sự tham dự của 500 doanh nghiệp, trong đó có hơn khoảng 300 doanh nghiệp Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục