Kỷ nguyên của máy nhắn tin tại Nhật Bản sắp đi đến hồi kết

Kỷ nguyên của máy nhắn tin sắp khép lại ở Nhật Bản sau 50 năm tồn tại, khi nhà cung cấp cuối cùng của loại máy này ngày 3/12 cho biết sẽ ngừng dịch vụ của họ vào năm tới.
Kỷ nguyên của máy nhắn tin tại Nhật Bản sắp đi đến hồi kết ảnh 1(Nguồn: Kyodo News)

Kỷ nguyên của máy nhắn tin sắp khép lại ở Nhật Bản sau 50 năm tồn tại, khi nhà cung cấp cuối cùng của loại máy này ngày 3/12 cho biết sẽ ngừng dịch vụ của họ vào năm tới.

Tokyo Telemessage, nhà cung cấp dịch vụ máy nhắn tin duy nhất còn tồn tại, đã quyết định sẽ ngừng cung cấp cho Tokyo và ba vùng lân cận vào tháng 9/2019.

Tokyo Telemessage cho biết máy nhắn tin đã từng khá phổ biến, nhưng số người dùng hiện đã giảm xuống còn 1.500 người, và Tokyo Telemessage cũng đã ngừng sản xuất thiết bị này từ 20 năm trước.

[Infographics] Những cách giúp 'cai nghiện' điện thoại thông minh

Máy nhắn tin, còn được gọi là "poke-beru" (có nghĩa là chuông bỏ túi) ở Nhật Bản, đã được sử dụng rất phổ biến vào những năm 1990.

Vào năm 1996, thời điểm được xem là thời kỳ hoàng kim đối với công nghệ này, số người dùng đã lên đến hơn 10 triệu người, theo số liệu của chính phủ. Thế nhưng, điện thoại di động đã dần thế chỗ máy nhắn tin.

Du khách đến với đất nước Mặt Trời mọc thường vẫn bất ngờ trước sự tương phản trong cách sử dụng công nghệ của người dân ở đây. Nhật Bản là vùng đất của những thiết bị công nghệ cao của tương lai, nhưng đôi khi đất nước này vẫn cổ điển một cách kỳ lạ. Chẳng hạn máy fax vẫn thường xuyên được sử dụng như một phương thức giao tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục