Kỷ niệm 40 năm quân tình nguyện giúp Campuchia chiến thắng Pol Pot

Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy cho biết lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao, góp phần đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ngày 22/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia chiến thắng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2019).

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu ôn lại kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao, góp phần đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng gần nửa triệu người dân Campuchia.

Trong 10 năm làm nhiệm vụ giúp bạn, cùng với các hoạt động khác, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tích cực làm tốt công tác chính sách, kịp thời động viên tư tưởng, tình cảm và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường.

[Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia giúp cách mạng Campuchia]

“Đây là thắng lợi thể hiện rõ nét tinh thần quốc tế cao cả, sự giúp đỡ vô tư, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Từ thắng lợi này, quan hệ 2 nước Việt Nam-Campuchia chuyển sang thời kỳ mới, đó là thời kỳ khôi phục, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa 2 nước dựa trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau,” Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ cho rằng, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu đạt được, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang vững mạnh và hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục