Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung ở TP.HCM

Ngày 17/1, Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung.
Kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung ở TP.HCM ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 17/1, tại Nhà hữu nghị Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trải qua chặng đường 65 năm, mối quan hệ bạn bè truyền thống, láng giềng hữu nghị giữa hai nước do Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Mao Trạch Đông dày công xây dựng, vun đắp đã và đang không ngừng phát triển.

Theo ông Tất Thành Cang, 65 năm qua với biết bao thăng trầm của lịch sử nhưng với quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc được gìn giữ và phát triển.

Lãnh đạo cao cấp hai bên luôn nhấn mạnh tình hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần được gìn giữ và không ngừng vun đắp; khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn, tin cậy hơn, cùng ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều thành phố, địa phương của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông, Thượng Hải, Quảng Châu, Triết Giang, Thẩm Dương. Quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Trung Quốc luôn được quan tâm, thúc đẩy với nhiều hoạt động trao đổi đoàn; hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục diễn ra sôi động. Năm 2014, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên đạt hơn 7,3 tỷ USD.

Ông Tất Thành Cang cho rằng, năm 2014 đã khép lại, hơn lúc nào hết, chúng ta nhận thức được một cách sâu sắc giá trị của hòa bình, ổn định, hợp tác và tin tưởng rằng trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tuân thủ luật pháp quốc tế, các tranh chấp, xung đột và căng thẳng trên thế giới sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống có lịch sử lâu đời giữa nhân dân hai nước Trung Quốc-Việt Nam, ông Sài Văn Nhuệ - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm gần đây, hai bên liên hệ mật thiết về mặt chính trị, giao lưu kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, quân sự, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế... đạt được nhiều thành tựu phong phú.

Điểm qua các đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước qua thăm viếng lẫn nhau trong thời gian qua, ông Sài Văn Nhuệ cho rằng, giao lưu cấp cao hai nước đã tăng cường hiểu biết và tín nhiệm lẫn nhau, đạt được nhiều nhận thức chung, qua đó thúc đẩy mối quan hệ Trung-Việt không ngừng tiến về phía trước, đồng thời tạo ra động lực mới cho việc hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Trước đó, tối 16/1, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã đến dự và phát biểu ý kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục