Kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Anh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh
Kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh và 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Anh ảnh 1Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Anh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 4/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng Anh và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh quốc (1973-2018).

Bày tỏ sự kính trọng và lời chúc mừng tốt đẹp đến Nữ hoàng Vương quốc Anh Elizabeth II, ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, buổi lễ được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Anh quốc đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Anh quốc thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn công tác, cùng nhau thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, ông Trần Hùng Việt gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Anh quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam… đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt vai trò là cầu nối văn hóa, giáo dục… giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Anh quốc. Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Anh, tăng cường tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật lần thứ 92 của Nữ hoàng Elizabeth II đầy ý nghĩa, ông Ian Gibbons, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm qua là năm thành công của quan hệ song phương Việt Nam-Anh quốc, khi có rất nhiều đoàn cấp cao của Anh sang thăm Việt Nam. Thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều quan chức cấp cao của Anh quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, nhằm thắt chặt, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Theo ông Ian Gibbons, mối quan hệ tương tác giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong quan hệ song phương Việt Nam-Anh quốc, đặc biệt thông qua việc học tiếng Anh, thể thao. Ông Ian Gibbons đánh giá cao nỗ lực, vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam-Anh quốc Thành phố Hồ Chí Minh trong việc góp phần thúc đẩy, vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân thành phố và người dân Anh quốc; đồng thời tin tưởng, dù hai nước xa nhau về địa lý nhưng với sự mong muốn tìm hiểu, tôn trọng lẫn nhau, Anh quốc và Việt Nam sẽ ngày càng xích lại gần nhau.

Tính đến hết tháng 4/2018, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh đạt 1,75 tỷ USD. Năm 2017 có 285.000 lượt du khách Anh đến Việt Nam, trong đó có 116.000 lượt khách tới Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có hơn 10.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang du học tại Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục