Lại có thêm 8 sĩ quan cao cấp của Libya đào tẩu

Tại Rome, 8 sĩ quan, trong đó có 5 tướng, nói rằng họ thuộc nhóm 120 sĩ quân quân đội và binh sĩ đã đào tẩu trong vài ngày gần đây.

Lại vừa có thêm 8 sĩ quanquân đội Libya trở thành những nhân vật cấp cao mới nhất đoạn tuyệtvới nhà lãnh đạo Libya.

Tại Rome, 8 sĩ quan trên, trong đó có 5 tướng,đã xuất hiện tại một cuộc họp báo do chính phủ Italy tổ chức, và nóirằng họ thuộc nhóm 120 sĩ quân quân đội và binh sĩ đã đào tẩu trong vàingày gần đây.

Các vụ đào tẩu này diễn ra hai tháng sau vụ đào tẩu củaNgoại trưởng Libya và là cựu Giám đốc tình báo Moussa Koussa cũng như sựtừ chức của nhà ngoại giao cấp cao Ali Abdussalm Treki. Đại sứ Libya tạiLHQ Abdurrahman Shalgam, người cũng đã đào tẩu, cho biết toàn bộ 120quân nhân này nay đã ở ngoài Libya song ông không cho biết họ đang ở đâu.

Hiện Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đang có mặt tại Tripoli để thực hiện sứ mệnh trung gian hòa giải. Ông Zuma đã nói với truyền thông Libya rằng nhà lãnh đạoGaddafi muốn có một lệnh ngừng bắn theo đó sẽ chấm dứt các vụ không kíchcủa NATO - điều kiện vốn đã bị bác bỏ hồi tháng trước sau một sứ mệnhtrung gian hòa giải trước đó của ông Zuma.

Ông Zuma cho biết thêm đã"thảo luận về sự cần thiết trao cho người dân Libya cơ hội giải quyết vấnđề của chính họ". Đài truyền hình đã chiếu cảnh ông Gaddafi tiếp đónông Zuma. Đây là những hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Libya kể từngày 11/5, khi ông xuất hiện trên truyền hình trong một cuộc gặp với cácthủ lĩnh bộ lạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.