Lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi về đảo Song Tử Tây để sửa chữa

Tàu Hải quân 473 đã tiếp cận, làm dây, lai kéo tàu cá QNg 90379TS của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy về đảo Song Tử Tây để sửa chữa; sức khỏe và tinh thần của ngư dân trên tàu đều ổn định.
Lai dắt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi về đảo Song Tử Tây để sửa chữa ảnh 1Tàu Hải quân 473 lai kéo tàu cá QNg 90379TS về đảo Song Tử Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 16/9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho hay tàu Hải quân 473 đã tiếp cận và đang hỗ trợ lai dắt tàu cá QNg 90379TS của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy về đảo Song Tử Tây để sửa chữa.

Trước đó, ngày 15/9, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công, tàu Hải quân 473 nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi QNg 90379TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển gần đảo Song Tử Tây.

Các cán bộ, chiến sỹ tàu Hải quân 473 đã liên lạc và sau 10 giờ cơ động, tìm kiếm, trong điều kiện gió Tây Nam cấp 5, sóng to, mưa dông.

Đến 3 giờ ngày 16/9, tàu Hải quân 473 đã tiếp cận, làm dây, lai kéo tàu cá QNg 90379TS an toàn.

Hiện tại, sức khỏe, tinh thần của các ngư dân trên tàu cá đều ổn định.

Dự kiến 4 giờ ngày 17/9, tàu Hải quân 473 sẽ lai kéo tàu cá QNg 90379TS về đến đảo Song Tử Tây.

[Tàu Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển]

Tàu cá QNg 90379TS do anh Võ Hồng Thiên (sinh năm 1981, trú tại thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tàu có 14 ngư dân, tàu hành nghề lặn biển, xuất phát ngày 16/8 tại cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang.

Trong quá trình đánh bắt thủy sản ở khu vực quần đảo Trường Sa, chiều 12/9, tàu cá QNg 90379TS bị hỏng máy thả trôi.

Sau 3 ngày tự sửa chữa, khắc phục nhưng không thành, thuyền trưởng tàu cá QNg 90379TS đã báo nạn khẩn cấp, đề nghị hỗ trợ lai kéo về đảo Song Tử Tây để khắc phục sửa chữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục