Lai kéo tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển về đảo Phú Quý

Vào lúc 3 giờ ngày 12/3, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cứu nạn thành công tàu cá và 9 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn.
Lai kéo tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển về đảo Phú Quý ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vào lúc 3 giờ ngày 12/3, cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cứu nạn thành công tàu cá và 9 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 10/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin, tàu cá số hiệu KH 99036 TS đã gặp sự cố, tàu bị gãy chân vịt, mất khả năng cơ động, trôi dạt trên biển cách Đông Nam đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 80 hải lý và đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tại thời điểm đó, trên tàu cá có tất cả 9 ngư dân. Tàu do ông Đỗ Minh Chương (sinh năm 1984, thường trú tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập tức điều động tàu Cảnh sát biển 9001 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Phú Quý, khẩn trương đến vị trí tàu bị nạn để tổ chức cứu nạn.

Đến 0 giờ 15 phút ngày 10/3, tàu Cảnh sát biển 9001 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức lai kéo tàu KH 99036 TS về bờ.

Dù thời tiết cực đoan trên biển, sóng, gió cấp 6-7 nên việc lai kéo tàu KH 99036 TS gặp khó khăn. Đến 3 giờ ngày 12/3, tàu Cảnh sát biển 9001 đã lai kéo thành công tàu cá KH 99036 TS cùng 9 ngư dân về đảo Phú Quý an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục