Lâm Đồng điều chỉnh vốn dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Tuyền Lâm

Thay vì nguồn kinh phí do ngân sách trung ương cấp toàn bộ như trước đây, nguồn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án này là 14,71 tỷ đồng trong tổng số vốn đầu tư 30 tỷ đồng của dự án.
Lâm Đồng điều chỉnh vốn dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Tuyền Lâm ảnh 1Hồ chứa nước Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) là một trong những công trình hiện đang bị xuống cấp, cần được sửa chữa khẩn cấp. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt điều chỉnh dự án “Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.”

Theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nguồn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án này là 14,71 tỷ đồng trong tổng số vốn đầu tư 30 tỷ đồng của dự án, thay vì trước đây toàn bộ nguồn kinh phí do ngân sách trung ương cấp.

Trước đó ngày 19/7/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1856/QĐ-UBND, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

[Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm là Khu du lịch tiêu biểu châu Á-TBD]

Công trình này có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương.

Kinh phí thực hiện dự án gồm chi phí xây lắp 24,559 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 616 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2,819 tỷ đồng; chi phi khác 927 triệu đồng và chi phí dự phòng 1,079 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng được giao làm chủ đầu tư dự án.

Hồ chứa nước Tuyền Lâm thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu mối cấp II.

Lâm Đồng điều chỉnh vốn dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Tuyền Lâm ảnh 2Đập ngăn nước của hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) bị thấm quá mức cho phép, ảnh hưởng đến khả năng tích nước và nhiệm vụ chống hạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Mục tiêu nâng cấp, sửa chữa công trình đầu mối đảm bảo an toàn và ổn định công trình; duy trì nhiệm vụ công trình cấp nước tưới cho 2.400ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp của huyện Đức Trọng; kết hợp cấp nước phục vụ phát điện trên kênh chính Quảng Hiệp; tạo nguồn nước sinh hoạt cho 18.000 dân vùng hạ lưu; điều tiết giữ cao trình mực nước hồ 1.373m phục vụ du lịch...

Hồ Tuyền Lâm nằm trên địa bàn phường 3 và phường 4 của thành phố Đà Lạt, là công trình thủy lợi rất nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng.

Từ năm 1982-1987, Ty Thủy lợi Lâm Đồng đã cho xây dựng một hồ nước chắn ngang suối Tía (Da Trea) đặt tên là hồ Quang Trung, về sau mới đổi tên là hồ Tuyền Lâm. Đây là hồ nước ngọt rộng nhất Ðà Lạt với diện tích khoảng 320ha, nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 7km và cách thác Ðatanla 2km.

Hồ nằm gần núi Phụng Hoàng, đây được xem là khu phức hợp tập trung nhiều cảnh quan đẹp và dịch vụ du lịch phong phú.

Năm 1998, Bộ Văn hóa-Thông tin ra Quyết định số 1811/QĐ/BT công nhận hồ Tuyền Lâm là Di tích Lịch sử-Văn hóa.

Ngày 15/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 205/QĐ-TTg, công nhận Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là Khu Du lịch Quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Hồ có nhiều ốc đảo nhỏ và được bao bọc bởi khu rừng thông. Trong khu du lịch này có hệ thống biệt thự du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, khu du lịch tôn giáo và nhiều điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục