Lâm Đồng: Rủ nhau đi tắm thác, hai học sinh đuối nước tử vong

Gia đình hai học sinh gặp nạn đều thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn; lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh đuối nước 10 triệu đồng.
Lâm Đồng: Rủ nhau đi tắm thác, hai học sinh đuối nước tử vong ảnh 1Thác 11 tầng ở Suối Cát. (Nguồn: laodong)

Ngày 26/1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hai học sinh vừa bị đuối nước khi đi tắm ở thác 11 tầng Suối Cát, vùng giáp ranh giữa xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Cụ thể, vào trưa 25/1, sau khi tan trường, nhóm học sinh lớp 6 Trường Trung học Cơ sở Đại Lào rủ nhau đi chơi thác. Trong lúc xuống thác tắm, 3 em bị chìm. Ba học sinh còn lại đã dùng cành cây đưa được một bạn vào bờ rồi tri hô để người dân địa phương cứu hai bạn còn lại. Khoảng 15 phút sau, khi một số người dân đưa các em lên bờ, cả hai đã tử vong.

[Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030]

Gia đình hai học sinh gặp nạn đều thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh đuối nước 10 triệu đồng.

Gia đình có học sinh đang được điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ 5 triệu đồng. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang hỗ trợ lo hậu sự cho hai em.

Thác 11 tầng Suối Cát rất đẹp, thu hút nhiều người đến ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, thác nước này vô cùng nguy hiểm vì trơn trượt, mực nước suối rất sâu. Hai năm nay, tại đây, ba vụ đuối nước đã xảy ra làm 4 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục