Lâm Vinh Hải làm giám khảo tìm kiếm tài năng sinh viên tại Singapore

Sparktacular 2017: Đêm nghệ thuật của sinh viên Việt tại Singapore

Sparktacular - chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên người Việt tại Singapore mùa thứ hai với chủ đề “Vượt qua giới hạn của bạn” đã được tổ chức tại Học viện quản lý Singapore.
Sparktacular 2017: Đêm nghệ thuật của sinh viên Việt tại Singapore ảnh 1Đêm thi Sparktacular 2017. (Ảnh: Việt Dũng/Vietnam+)

Tiếp nối thành công của chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên người Việt tại Singapore mùa thứ nhất (Sparktacular 2016), tối 25/2, Sparktacular mùa thứ hai với chủ đề “Vượt qua giới hạn của bạn” đã được tổ chức tại Học viện quản lý Singapore (SIM).

Theo anh Vương Duy Khánh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại SIM (SIM VNC), chương trình Sparktacular được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi giúp các bạn trẻ Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore có cơ hội phát huy tài năng và tỏa sáng với niềm đam mê của mình trong mọi loại hình nghệ thuật.

Bên cạnh đó, chương trình còn là dịp để sinh viên Việt Nam quảng bá văn hóa nghệ thuật của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế tại Singapore.

Sau hơn hai tháng diễn ra vòng loại với 30 đội thi đến từ các trường đại học tại Singapore như SIM, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Học viện Quản lý và phát triển Singapore (MDIS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) hay Đại học Kaplan, đêm chung kết Sparktacular 2017 đã diễn ra tại khán phòng nghệ thuật của trường SIM.

Khán giả đã thực sự bị choáng ngợp và lôi cuốn vào màn trình diễn tài năng của 7 đội thi đêm chung kết. Các tiết mục nghệ thuật bằng giọng hát truyền cảm, đong đầy cảm xúc và cũng không kém phần chuyên nghiệp hay những bước nhảy điêu luyện, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Sparktacular 2017: Đêm nghệ thuật của sinh viên Việt tại Singapore ảnh 2Các thí sinh tại đêm thi Sparktacular 2017. (Ảnh: Việt Dũng/Vietnam+)

Với khả năng tự sáng tác và trình diễn nhạc rap với chủ đề về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con, đội thi BeMe với 2 thành viên đến từ đại học Kaplan đã chinh phục được Ban giám khảo gồm danh ca Bằng Kiều, siêu mẫu Lan Khuê và vũ công Lâm Vinh Hải để giành giải nhất của chương trình cùng phần thưởng 2.500 SGD.

Trao đổi với phóng viên, nhiều sinh viên Việt Nam tại Singapore cho rằng cuộc thi “Sparktacular” chính là bước đệm để tài năng được tỏa sáng và biết đến nhiều hơn nữa cũng như là một cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu cho những thành công trong tương lai của những sinh viên tài năng Việt Nam.

SIM VNC với 500 thành viên đã có 10 năm thành lập và hiện là một trong những tổ chức sinh viên có quy mô và uy tín tại các trường đại học tại Singapore. Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động kết nối Cộng đồng người Việt tại Singapore đã được SIM VNC tổ chức thành công và gây ấn tượng với mọi người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục