Lãnh đạo Bắc Ninh động viên, kiểm tra công tác phòng chống COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh ghi nhận nhận 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 6/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.
Lãnh đạo Bắc Ninh động viên, kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan tặng quà động viên lực lượng làm công tác chống dịch COVID-19 tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Nguyễn Hưng/Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức 4 Đoàn công tác đến các địa phương có dịch để động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

Tại các điểm nóng có người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao sự chủ động của các cấp, các ngành, đặc biệt ngành Y tế và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, tỉnh đang triển khai các biện pháp chống dịch đúng hướng.

Mặc dù các ca bệnh được phát hiện nhiều, tuy nhiên chỉ liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện tỉnh đang tích cực truy vết, rà soát, khẩn trương tập trung các giải pháp cấp bách nhằm quyết liệt xử lý dịch bệnh.

Có mặt tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên y tế, các cán bộ làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, điểm cách ly; đồng thời thăm hỏi, động viên, gửi lời cảm ơn đối với các cán bộ y tế, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hết mình cống hiến để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, giữ sự bình yên cho nhân dân, đồng thời mong họ giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục phối hợp với các ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

[Bắc Ninh: Đưa vào vận hành hai bệnh viện dã chiến 600 giường bệnh]

Nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, còn nhiều diễn biến phức tạp, dự báo số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng và điều này đã được các chuyên gia chống dịch của Bộ Y tế khẳng định là quy luật của dịch, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, thường xuyên bám sát tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Lãnh đạo Bắc Ninh động viên, kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 ảnh 2Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng quà động viên lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại khu các ly Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn. (Ảnh: Thái Hùng/Vietnam+)

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị Mặt Trận Tổ quốc tỉnh nhanh chóng phát động cuộc vận động toàn dân ủng hộ chống dịch, huy động sự tham gia ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cổ vũ ngành Y tế và các cấp, các ngành quyết tâm dập dịch thành công. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh ghi nhận nhận 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 6/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Tỉnh xác định nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện nay, các ca bệnh đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Bắc Ninh động viên, kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 ảnh 3Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện dã chiến huyện Gia Bình. (Ảnh: Nguyễn Hưng/Vietnam+)

Ngay sau khi phát hiện các bệnh nhân mắc COVID-19, tỉnh Bắc Ninh đã khoanh vùng, rà soát các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19; đồng thời thực hiện cách ly vùng y tế đối huyện Thuận Thành gồm 18 xã, thị trấn; 108 thôn, khu dân cư với tổng số hơn 46.700 hộ gia đình và gần 182.000 người và các địa phương khác có các ca mắc COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục