Lãnh đạo phe đối lập Kenya muốn tổ chức một cuộc bầu cử mới

Phe đối lập tại Kenya đưa ra lời cảnh báo rằng nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm” khi cuộc bầu cử Tổng thống mới đây là một "sự giả dối."
Lãnh đạo phe đối lập Kenya muốn tổ chức một cuộc bầu cử mới ảnh 1Lãnh đạo phe đối lập Kenya, ông Raila Odinga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, ông Raila Odinga, lãnh đạo phe đối lập tại Kenya đưa ra lời cảnh báo rằng Kenya đang trong “tình trạng nguy hiểm” khi cuộc bầu cử Tổng thống mới đây là một "sự giả dối" và một cuộc bỏ phiếu mới sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày tới.

Cuộc bỏ phiếu ngày 26/10 vừa qua là sự thay thế cho cuộc bầu cử được tổ chức hồi tháng Tám, nhưng đã có dấu hiệu của sự gian lận. Ông Raila Odinga cho biết chính phủ của Tổng thống Uhuru Kenyatta đã có những hoạt động xấu tác động đến các thể chế của đất nước, trong đó có cả tòa án Tối cao.

[Thêm người tử vong khi biểu tình phản đối bầu lại tổng thống Kenya]

Phe đối lập của Odinga đã công khai tẩy chay vòng bỏ phiếu lại vừa qua và đòi hỏi sự cải cách bầu cử. Ông Odinga khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Kenyatta để có thể tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Kenya đã hoãn hoạt động bầu lại tổng thống tại bốn tỉnh bùng phát bạo lực trong ngày bỏ phiếu 26/10, khiến ít nhất ba người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục