Phát biểutại diễn đàn có chủ đề “Lộ trình phục hồi: Thái Lan trong năm 2012,” Phó Thủtướng Kittiratt nói sự tiến bộ về kinh tế, chính trị và xã hội hay cải thiệnchất lượng cuộc sống đều bắt đầu bằng suy nghĩ; nêu rõ tình trạng dù đã thấy rõvấn đề (tồn tại) nhưng đất nước không khẩn trương giải quyết. Vì thế mọi người cần thay đổi nếp nghĩ, hướng tới cải cáchtrong bối cảnh sự tự mãn đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển củađất nước.
Trước đó,Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết kinh tế Thái Lan chỉtăng trưởng 0,1% năm 2011, do tác động của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 nămqua ở xứ “chùa Vàng.” Tuy vậy, chính phủ hy vọng kinh tế nước này sẽ tăngkhoảng 5,5-6,5% năm nay, nhờ nỗ lực phục hồi và tái thiết đất nước.
Giới chứcThái Lan mới loan báo kế hoạch rót 360 tỷ baht (hơn 11 tỷ USD) cho cácchương trình quản lý nguồn nước và ngăn chặn lũ lụt tái diễn. Tin tức nói rằng họsẽ dành 2 triệu rai (320.000ha) đất ở các tỉnh miền trung làm khu vực trữnước trong mùa mưa, tích cực nạo vét kênh mương, xây lắp thêm các trạm bơm xảnước, cửa cống thoát nước mới.
Để giảmthiểu nguy cơ rủi ro tác động, Chính phủ Thái Lan cần tiếp tục thực hiện chínhsách củng cố thị trường trong nước khi xuất khẩu đang chiếm tới 70% tổng sảnphẩm trong nước (GDP), giảm bớt khoảng cách chênh lệch về thu nhập và khuyếnkhích các doanh nghiệp bước vào chuỗi sản xuất những sản phẩm có giá trị cao./.