Lào kêu gọi người dân tiêm vaccine, Thái Lan nỗ lực sản xuất vaccine

Bộ Y tế Lào vừa ra thông báo kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đi tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 theo đúng hẹn, trong khi Thái Lan đang nỗ lực tự sản xuất vaccine để tiêm nhắc lại vào năm tới.
(Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Bộ Y tế Lào vừa ra thông báo kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đi tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 theo đúng hẹn để đảm bảo hiệu quả, trong khi người chưa tiêm mũi đầu tiên có thể đăng ký với cơ quan y tế địa phương để được cung cấp vaccine.

Thông báo nêu rõ người muốn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 ở thủ đô Vientiane có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web https://vaccinatelaos.la/ để hẹn lịch tiêm.

Theo quy định phòng dịch mới, người dân ở Vientiane đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ được phép đến các tỉnh khác mà không cần phải xin phép hoặc cách ly.

Năm 2021, Lào đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 50% dân số. Hiện nay, đã có hơn 600.000 người ở nước này được tiêm mũi đầu tiên và hơn 200.000 người được tiêm mũi 2.

Cơ quan chức năng ở thủ đô Vientiane cũng liên tục xử phạt các trường hợp tụ tập đông người chơi bài, ăn uống, các quán cà phê, Internet cố ý mở cửa đón khách, không tuân theo các quy định phòng dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân thông báo về các vụ vi phạm quy định phòng dịch trong giai đoạn phong tỏa thành phố thông qua số WhatsApp 020 28899774.

Bộ Y tế Lào ngày 6/6 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 mới, trong đó có 2 ca lây nhiễm cộng đồng tại Vientiane và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại các tỉnh khác.

Theo Bộ Y tế Lào, những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 cần đi xét nghiệm tại các cơ sở y tế để sớm phát hiện bệnh và được cách ly, điều trị kịp thời tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

[Thái Lan bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà vào ngày 7/6]

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người dân Thái Lan có thể sẽ có vaccine ngừa COVID-19 do nước này tự phát triển để tiêm nhắc lại vào năm tới, mặc dù cho tới nay vẫn chưa có loại vaccine nội địa nào vượt qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Hiện 3 loại vaccine mà Thái Lan tự nghiên cứu phát triển là Baiya SARS-CoV Vax 1 do công ty Baiya Phytopharm bào chế, Chula-Cov 19 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vaccine của Đại học Chulalongkorn sản xuất và NDV-HXP-S do Cơ quan Dược phẩm Chính phủ (GPO) bào chế chưa thể được sử dụng để đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay hoặc giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt vaccine khi chiến dịch tiêm chủng đại trà ở nước này bắt đầu từ ngày 7/6.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sản xuất vaccine nội địa đã khẳng định công việc nghiên cứu và phát triển vaccine của họ vẫn có thể giúp ích cho những nỗ lực lâu dài nhằm ngăn chặn COVID-19 và nâng cao khả năng của đất nước chống lại những căn bệnh như vậy trong tương lai.

Lào kêu gọi người dân tiêm vaccine, Thái Lan nỗ lực sản xuất vaccine ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Phó Giáo sư Suthira Taychakhoonavudh, nhà nghiên cứu tại Khoa Dược thuộc Đại học Chulalongkorn và là Giám đốc điều hành của Baiya Phytopharm, cho biết người Thái Lan sẽ có nhiều lựa chọn vaccine hơn từ năm 2022 khi vaccine của nước này được đưa ra thị trường.

Theo bà Suthirai, vaccine của Baiya Phytopharm đã được chứng minh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19 ở động vật, tuy nhiên vaccine này vẫn sẽ phải hoàn thành các thử nghiệm trên người.

Hiện công ty đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm trên người và sẽ bắt đầu với 100 tình nguyện viên vào tháng 8. Công ty hy vọng vaccine sẽ sẵn sàng để sử dụng vào năm tới.

Giáo sư, Tiến sỹ Kiat Ruxrungtham, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu vaccine của Đại học Chulalongkorn, cho hay việc phát triển vaccine của Thái Lan có thể là quá muộn để giải quyết các vấn đề trước mắt, nhưng điều quan trọng đối với tương lai và an ninh y tế của đất nước là có thể tự sản xuất vaccine.

Thái Lan sẽ có kiến thức và cơ sở vật chất để kịp thời chuẩn bị vaccine cho riêng mình, vì vậy sẽ không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào vaccine nhập khẩu trong trường hợp có một đại dịch khác.

Ông Kiat cho biết thêm vaccine Chula-Cov 19 sẽ có mặt trên thị trường sớm nhất vào quý I hoặc chậm nhất là quý 3/2022.

Theo Giám đốc điều hành GPO Withoon Danwiboon, việc phát triển vaccine NDV-HXP-S hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai trên người. Loại vaccine này có thể được cung cấp vào đầu năm sau. Quy trình sản xuất vaccine này tương tự như quy trình sản xuất vaccine cúm mà nhà máy của GPO đã sản xuất.

Điều đó có nghĩa là việc sản xuất hàng loạt vaccine ngừa COVID-19 có thể bắt đầu ngay tại nhà máy có quy mô công nghiệp của GPO với công suất sản xuất khoảng 25-30 triệu liều mỗi năm.

Ngày 7/6, Chính phủ Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà với hy vọng sẽ có 50 triệu người, tức 70% dân số, được tiêm vào cuối tháng 12.

Hiện nước này mới chỉ chính thức đặt mua được 61 triệu liều vaccine từ hãng dược phẩm AstraZeneca và 6 triệu liều từ công ty Sinovac của Trung Quốc.

Chính phủ Thái Lan đang tìm cách có thêm 8 triệu liều vaccine từ Sinovac cùng 25 triệu liều vaccine từ các hãng Pfizer và Johnson & Johnson nhằm đạt được mục tiêu có 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay. Ngoài ra, quốc gia này cũng có kế hoạch đặt mua thêm 50 triệu liều vaccine cho năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục