Lập các đội phản ứng nhanh điều phối khắc phục hậu quả thiên tai

Dự án “Miền Trung yêu thương” sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong ít nhất 5 năm, hướng đến hỗ trợ bền vững 14 tỉnh, thành phố miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận.
Lập các đội phản ứng nhanh điều phối khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 1Đoàn cán bộ Chữ thập đỏ tiếp cận vùng lũ lụt. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Sẽ có các đội phản ứng nhanh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các địa phương điều phối công tác khắc phục hậu quả thiên tai cho 14 tỉnh, thành phố miền Trung, đây là một trong những thông tin được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố tại lễ ra mắt Dự án hỗ trợ khắc phục và phòng chống thiên tai “Miền Trung yêu thương” ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Dự án “Miền Trung yêu thương” được thực hiện trong ít nhất 5 năm, hướng đến hỗ trợ bền vững 14 tỉnh, thành phố miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận.

Dự án sẽ có những khóa tập huấn kỹ năng phòng chống bão lụt được tổ chức thường xuyên trên cơ sở thực tế của từng địa phương. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như các đơn vị đồng hành mong muốn từ các hoạt động của dự án sẽ nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Dự án còn xây dựng đội phản ứng nhanh thông qua việc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ 14 tỉnh, thành phố miền Trung nhằm điều phối, hỗ trợ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai nhanh và hiệu quả nhất.

[Hội Chữ thập Đỏ kêu gọi giúp đỡ người dân bị thiệt hại vì bão số 12]

Tại lễ ra mắt, Dự án đã ra mắt website: www.mientrungyeuthuong.vn nhằm cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết, dự báo thiên tai từ các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; cập nhật nhanh, chính xác số liệu thiệt hại sau bão lũ nhằm để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả và kịp thời.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết thêm, thông qua “bản đồ cứu trợ” trên website www.mientrungyeuthuong.vn, những nhà hảo tâm cũng dễ dàng cập nhật, lựa chọn cách thức tiếp cận và hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai, tránh nơi nhận quá nhiều trong khi nơi khác không được biết tới để được hỗ trợ.

Dự án đang kiến nghị mở rộng hành lang pháp lý để có thể kết hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm phát hành bảo hiểm thiên tai như một giải pháp ứng phó, hỗ trợ bền vững cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trong ngày 16/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận gần 6 tỷ đồng của Hội Chữ thập đỏ 18 tỉnh, thành phố các tỉnh khu vực phía Nam và doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 12./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục