Lắp stator máy phát tổ máy 2 nhiệt điện Vũng Áng 1

Ngày 24/11, Lilama - Tổng thầu EPC của dự án đã tiến hành lắp đặt stator của máy phát tổ máy 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Ngày 24/11, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Lắp máyViệt Nam (Lilama) - Tổng thầu EPC của dự án đã tiến hành lắp đặt stator của máyphát tổ máy 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở khu kinh tế Vũng Áng huyện Kỳ Anh(Hà Tĩnh).

Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama đã lắp đặt stator của tổ máy số 2 cótrọng lượng gần 400 tấn, dài 7m, cao 5,4m, cùng với rotor. Theo đánh giá đây làhai bộ phận quan trọng nhất của máy phát điện. Stator được đặt trên độ cao16,5m.

Lilama cho biết các đơn vị thi công đã dùng cẩu đặcchủng 600 tấn cẩu trực tiếp từ vị trí tập kết lên vị trí lắp đặt giúp đẩy nhanhthời gian thi công 40 ngày và tiết kiệm chi phí thi công, chỉ bằng khoảng 1/3 sovới biện pháp truyền thống.

Việc lắp đặt thành công thiết bị này là một bước quan trọng để hoàn thànhlắp đặt và thử áp lực lò hơi số 1 và đốt lò chạy thử. Trước đó, Lilama đã lắpđặt an toàn stator của máy phát tổ máy 1 tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng được thiết kế với 2 tổ máy, tổng công suất1.200MW, lượng điện thương phẩm 6,64 tỷ kWh/năm.

Tổng giá trị hợp đồng EPC củadự án là 1,17 tỷ USD; trong đó giá trị hợp đồng tuabin, máy phát của 2 tổ máy là112,75 triệu USD.

Hiện nhà máy đang trong giai đoạn gấp rút thi công, kế hoạch đưa tổ máy 1phát điện thương mại vào tháng 7/2012, phát điện thương mại tổ máy 2 vào tháng1/2013./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.