Lầu Năm Góc không định "sàng lọc" tài liệu mật

Lập trường của Bộ Quốc phòng Mỹ là sẽ không thương lượng cho một thỏa thuận "sàng lọc" các tài liệu mật mà WikiLeaks có trong tay.
Lầu Năm Góc ngày 18/8 tiết lộmột bức thư gửi cho đại diện của WikiLeaks, trangmạng gần đây đã đăng tải hàng chục nghìn tài liệu tình báo quân sự mật về cuộcchiến của Mỹ tại Afghanisan, trong đó đề cập khả năng hai bên tiến hành thảoluận về việc phổ biến các tài liệu mật này.

Mục đích của việc công bố lá thư là nhằm bác lại những "tuyênbố sai" của một cộng sự thân cận với nhà sáng lập WikiLeaks khẳng định rằng BộQuốc phòng Mỹ "đã bày tỏ ý định đàm phán," có thể trong tuần này, về việc công bố những tài liệu mật mới.

Theo cộng sự này, để "tránh việc những tài liệu mớicó thể gây tổn hại cho các bên "vô tội' vốn đang phải đối mặt với một mối đe dọađáng kể," WikiLeaks đã đề nghị Lầu Năm Góc giúp đỡ để phân tích các tài liệu nàyvà loại bỏ những thông tin nhạy cảm

Vụ trưởng Vụ Pháp lý của Lầu Năm Góc, ông Jeh Charles Johnson, chobiết đã sắp xếp một cuộc điện đàm với ông Timothy J. Matusheski, người đượccoi là luật sư của WikiLeaks, vào ngày 15/8. Song, cuộc đàm thoại cuối cùng đãkhông được kết nối.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Bryan Whitman, mục đích duynhất của cuộc thảo luận này (nếu diễn ra) là nhằm giải thích cho đại diện củaWikiLeaks về lập trường của Bộ Quốc phòng Mỹ rằng sẽ không thươnglượng để đạt được một thỏa thuận "sàng lọc" các tài liệu mật mà WikiLeaks cótrong tay, đồng thời yêu cầu trang mạng này không công bố thêm bất kỳ tài liệumới nào nữa.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định lại rằng Lầu NămGóc không có bất cứ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với luật sư của WikiLeaks haycông ty mạng này.

Trong bức thư đề ngày 16/8 gửi ông Matusheski, Vụ trưởng VụPháp lý Johnson nêu rõ Lầu Năm Góc hiểu rằng đại diện của WikiLeaks đang muốntìm cách thương lượng với quan chức của Chính phủ Mỹ về việc "giảm thiểu nhữngrủi ro" có thể phát sinh trong trường hợp WikiLeaks đăng tải nốt 15.000 tài liệumật của quân đội Mỹ như nhà sáng lập trang mạng này, ông Julian Assange, từngtuyên bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.