Lễ hội Con đường văn hóa Hàn Quốc: Trải nghiệm cách muối kimchi truyền thống

Cuối tuần này, người dân Thủ đô và khách du lịch có thể trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại khu vực con đường đá bao quanh Đại sứ quán Hàn Quốc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khách tham dự lễ hội có thể mặc thử Hanbok và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khách tham dự lễ hội có thể mặc thử Hanbok và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc 2024 diễn ra trong hai ngày 13-14/4 tại Hà Nội mang đến cho công chúng Thủ đô cơ hội tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc.

Nhận thấy tòa kiến trúc của Đại sứ quán và con đường đá bao quanh Đại sứ quán được đưa vào sử dụng từ năm 2019 trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút người dân thành phố Hà Nội thường xuyên đến tham quan và chụp ảnh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội thường niên ngay tại địa điểm này (Địa chỉ: SQ4, Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lễ hội năm ngoái đã thu hút sự tham gia của hơn 20,000 người dân thành phố Hà Nội, có thể nói Lễ hội Con đường văn hoá Hàn Quốc đã trở thành sự kiện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Thủ đô Hà Nội.

kimchi.jpg
Các nguyên liệu dùng để muối kimchi truyền thống Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Lễ hội năm nay có hoạt động điểm nhấn là sự kiện muối kim chi tập thể với sự tham gia của 200 người dân thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, lễ hội sẽ mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng và thú vị dành cho tất cả người dân với các hoạt động như: Mặc thử Hanbok (trang phục truyền thống); tìm hiểu về du lịch, K-pop; thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; chơi trò chơi truyền thống; giải câu đố văn hoá Hàn Quốc...

Để chào mừng Năm Du lịch Hàn Quốc 2024, lễ hội năm nay bày trí khu vực chụp ảnh, giới thiệu địa điểm du lịch tiêu biểu nằm trong dự án “Local 100” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc lựa chọn nhằm quảng bá về du lịch Hàn Quốc. Trong khuôn khổ của lễ hội, chương trình từ thiện xã hội dành cho đối tượng tham gia là 200 em nhỏ tại Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Đêm biểu diễn nghệ thuật Việt-Hàn năm nay có sự tham gia của ca sỹ Hàn Quốc thuộc thể loại Gukgak Fusion, nhóm nhảy cover K-pop và ca sỹ V-pop được giới trẻ yêu thích. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Đội tuyển quốc gia Taekwondo thuộc Liên đoàn Taekwondo Hàn Quốc.

Lễ hội con đường văn hóa Hàn Quốc 2023.jpg
Lễ hội thường niên này đã trở thành sự kiện quảng bá văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam khẳng định văn hóa là cầu nối quan trọng gắn kết người dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

“Trong tương lai, Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình giao lưu văn hóa tại con đường đá của Đại sứ quán Hàn Quốc - địa điểm đẹp trong đời sống thường ngày của người dân Hà Nội, để các chương trình này không chỉ trở thành không gian thư giãn, vui chơi mà còn tạo cơ hội để người dân hai nước cảm thấy gần gũi nhau hơn,” Đại sứ bày tỏ.

Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc, Cơ quan Bảo vệ bản quyền Hàn Quốc, Hội người Hàn tại Hà Nội…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.