Báo cáo cho biết, ít nhất 37 trong tổng số 48 nước nghèo nhất đã đạt mứctăng trưởng dương trong thập kỷ qua, song thu nhập bình quân đầu người ở cácnước này chỉ bằng 18% mức tương ứng của toàn cầu năm 1971, và tỷ lệ này đã giảmxuống 15% năm 2008.
Khoảng cách giữa các nước kém phát triển nhất (LDC) như Afghanistan vàBhutan ở châu Á, Senegal và Zambia ở châu Phi với các nước thu nhập thấp và dướitrung bình đang gia tăng, khi những nước này đang theo kịp mức thu nhập trungbình của toàn cầu.
Thu nhập của các nước nghèo nhất đã được cải thiện nhờ xuất khẩu hàng hóa,song các nước này vẫn không đủ nguồn tài chính để thúc đẩy nền kinh tế.
Việc vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa chưa qua chế biến nói chung vàvào nông nghiệp nói riêng là nguyên nhân chính khiến kinh tế của những nước nàychưa thoát khỏi khó khăn. Ở hơn một nửa số nước nghèo nhất, tỷ trọng ngành chếtạo trong nền kinh tế giảm trong 20 năm qua.
Báo cáo cho rằng các nước nghèo cần nâng gấp đôi năng suất sản xuất nôngnghiệp bên cạnh việc đấu tranh chống nạn tham nhũng cũng như nạn trộm cắp tàisản.
Để giúp đỡ các nước nghèo, các nước giàu đã tăng viện trợ lên 0,15% tổngthu nhập quốc gia của mình trong vòng 2 năm và sẽ tăng lên 0,2% vào năm 2015./.