LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Liên hợp quốc kêu gọi các bên ở Trung Đông kiềm chế nhằm tránh các cuộc xung đột đẫm máu có chiều hướng leo thang tại khu vực này.
Ngày 15/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo các cơ quan nhân đạo thuộcLiên hợp quốc đã lên tiếng kêugọi tất cả các bên ở Trung Đông kiềm chế nhằm tránh các cuộc xung đột đẫm máuđang có chiều hướng leo thang tại khu vực này.

Liên hợp quốc cảnh báo xung đột đã bùng lênsau các cuộc biểu tình nhân ngày thành lập Nhà nước Israel và có nguy cơ lanrộng ở cao nguyên Golan của Syria và các vùng lãnh thổ Palestine bị Israelchiếm đóng cũng như dọc đường ranh giới Xanh giữa Israel và Lebanon.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại hiệntrạng không bền vững và dễ bùng nổ trong cuộc xung đột Arập-Israel sau nhữngthay đổi chính trị sâu sắc đang diễn ra trong khu vực, đồng thời khẳng định nhucầu khẩn cấp tiến tới một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững, đảm bảoan ninh cho tất cả các dân tộc ở Trung Đông.

Ông Ban Ki-moon lưu ý rằng một nền hòa bình nhưvậy đòi hỏi phải chấm dứt mọi sự chiếm đóng, chấm dứt xung đột và thực hiện cácgiải pháp công bằng và cùng thỏa thuận đối với tình cảnh của người tị nạnPalestine. Ông cũng kêu gọi nối lại cuộc đàm phán Palestine-Israel nhằm mục tiêutiến tới giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại trong hòa bìnhvà an ninh, đồng thời thúc đẩy mục tiêu rộng lớn hơn là thiết lập hòa bình toàndiện trên toàn khu vực Trung Đông.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩncấp của Liên hợp quốc ở Trung Đông, bà Valerie Amos, đang ở Trung Đông, đãcó cuộc tiếp kiến với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủtướng Palestine Salam Fayyad nhằm thúc đẩy các hoạt động cứu trợnhân đạo cho nạn nhân của các vụ xung đột.

Bà Amos đã cảnh báo về nguy cơ lanrộng xung đột và cộng đồng quốc tế cần hành động để tình hình không diễn biếntheo chiều hướng xấu. Bà nhấn mạnh người Palestine đang bị đẩy vào tình trạngkhốn cùng do các chính sách của Israel, trong đó có việc nhà ở của ngườiPalestine bị phá hủy và việc đi lại bị hạn chế.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở NamLebanon, Tướng Alberto Asarta Cuevas, nhấn mạnh tình hình không thể tiếp tụcnhư hiện nay và kêu gọi thực hiện các biện pháp an ninh cụ thể ngay lập tức trênthực địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục