Theo báo cáo của UNESCO, hiện nay lực lượng thanh niên trên thế giới đông đảohơn bao giờ hết, nhưng cứ tám thanh niên thì có một người thất nghiệp và hơn 1/4số thanh niên đang làm những công việc với mức lương thấp, do đó cuộc sống củahọ tiếp tục nghèo khổ hoặc dưới mức nghèo.
Bên cạnh đó, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng khôngtốt và gây sức ép đối với xã hội ở các nước trên thế giới, tình trạng thanh niênthiếu kỹ năng nghề nghiệp ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Để gópphần giải quyết thực trạng này, báo cáo của UNESCO kêu gọi tất cả các nước tăngngân sách để ngăn chặn tình trạng thiếu kỹ năng nghề nghiệp của tầng lớp thanhniên.
Dự kiến ngoài việc mỗi năm cần 16 tỷ USD để hoàn thành bậc giáo giục tiểu họctrên toàn cầu vào năm 2015, thế giới còn cần 8 tỷ USD chi cho những thanh niênđăng ký theo học tại các trường dưới bậc trung học. Ngoài ra, các nước cũng cầnđề ra những biện pháp mới để huấn luyện những thanh niên đã lỡ cơ hội học tậptrong quá khứ.
Cũng theo báo cáo trên, đầu tư cho kỹ năng tay nghề của thanh niên là mộtgiải pháp thông minh đối với tất cả các nước đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởngkinh tế, và dự tính mỗi USD chi cho giáo dục tay nghề của một người sẽ thu lạitừ 10 đến 15 USD về tăng trưởng kinh tế.
Ngược lại, nếu không đầu tư cho kỹ năngnghề nghiệp của thanh niên, họ sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở các nướcgiàu, hoặc tiếp tục cuộc sống nghèo khổ và dưới mức nghèo ở những nước thu nhậpthấp.
Phát biểu trong buổi công bố bản báo cáo nói trên, Tổng Giám đốc UNESCO IrinaBokova nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến một thế hệ trẻ thất vọng do tìnhtrạng mất cân đối thường xuyên giữa kỹ năng và việc làm.
Biện pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng suy giảm kinh tế và thất nghiệpcủa thanh niên là bảo đảm đội ngũ thanh niên ở tất cả các nước được trang bịnhững kỹ năng cơ bản và huấn luyện cần thiết để họ tự tin làm việc và đóng gópcông sức cho cộng đồng và xã hội./.