Các đại biểu, đại diện 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thảo luận Bảnbáo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon về việc thực hiện Chương trình“Đối tác mới vì sự phát triển châu Phi” – NEPAD, liên quan tới sự giúp đỡ củacộng đồng quốc tế nhằm phát triển bền vững cho châu Phi, giúp châu lục này pháttriển kinh tế-xã hội, và ngăn chặn, chữa trị các loại dịch bệnh, đặc biệt làbệnh sốt rét.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết mặc dù tổng nguồn tài chính cung cấp cho việntrợ phát triển toàn cầu thông qua Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD)có tăng, từ 128,5 tỷ USD vào năm 2010, lên 133,5 tỷ USD vào năm sau đó, song sốtiền rót vào châu Phi chỉ tăng trong thời gian tương ứng từ 47,96 tỷ lên gần 50tỷ USD, trong khi châu lục này đang cần hơn bất cứ nơi nào khác khoản viện trợnày.
Ngoài ra, số tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi từ khi xảy ra cuộckhủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu vào năm 2007-2008, cũng giảm đáng kể.
Tuy vậy, nhờ nỗ lực của từng quốc gia thành viên, nhìn chung nền kinh tế châuPhi so với các châu lục khác, vẫn duy trì mức phát triển ổn định, với mức bìnhquân khoảng trên 6%/năm.
Để giúp châu Phi sớm vượt qua đói nghèo, lạc hậu, phát triển, hội nhập với quátrình phát triển chung của nhân loại, Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tất cả cácnước thành viên Liên hợp quốc, nhất là các quốc gia phát triển tăng cường đầu tưphát triển vào châu Phi, mở rộng sự hợp tác bình đẳng với châu lục này và tạonhững điều kiện thuận lợi nhất để hàng hóa do người Phi làm ra được dễ dàng thâmnhập thị trường thế giới, coi đây là những biện pháp thiết thực nhất giúp châulục phát triển./.