Tối 26/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với ông Mahmudi vàông đã đưa ra đề nghị trên.
Ông Lavrov cho biết Mátxcơva khẳng định có thể đạt được thỏa thuận về chấm dứtxung đột vũ trang tại Libya, đồng thời tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xungđột này mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Ông Lavrov cũng tuyên bố Nga yêu cầu tất cả các bên liên quan phải nghiêm chỉnhtuân thủ nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trước tiên là khôngđể chiến sự bùng nổ gây thiệt hại cho dân thường ở Libya.
Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển(G-8) diễn ra tại khu nghỉ mát Deauville, miền Nam nước Pháp, các nhà lãnh đạoG-8 đã đề nghị Nga làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại Libya.
Phát biểu với các phóng viên ngày 26/5 bên lề hội nghị, nữ phát ngôn viên củaTổng thống Nga, bà Natalia Timakova, cho biết yêu cầu trên được đưa ra trong mộtloạt cuộc đàm phán song phương giữa Tổng thống Nga với Tổng thống Pháp, Tổngthống Mỹ và Thủ tướng Anh. Nga cho biết sẽ đã chấp nhận đề nghị này của G-8 saukhi đã nhận được đề nghị tương tự từ phía chính quyền Libya.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Libya, một quan chức Anh tham dự Hội nghị G-8xác nhận Anh sẽ triển khai các máy bay lên thẳng tấn công Apache tại Libya vàcho rằng sự thay đổi chiến thuật này có thể tạo áp lực quyết định đối với chế độcủa nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi có tin Anh sẽ cùng với Pháp phái máybay lên thẳng tham gia chiến dịch đang bị sa lầy của NATO chống lại lực lượngcủa ông Gaddafi. Tuy nhiên, quan chức nói trên không tiết lộ khi nào các máy baynày sẽ được triển khai./.