Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Tripoli, Chủ tịch Ủy banbầu cử Nuri al-Abbar khẳng định "Ngày bẩu cử sẽ là 7/7," đồng thời viện dẫn các lý do "hậu cần và kỹ thuật" cho sự trì hoãn này.
Theo ông Abbar, cuộc bầu cử bị hoãn là do chậm thông qua luật tổ chức bầucử, nhằm tạo cho cử tri có thêm thời gian đăng ký đi bỏ phiếu và cho các ứng cửviên đã bị ủy ban bầu cử loại được phép kháng cáo quyết định này.
Trước đó, người phát ngôn Ủy ban bầu cử cũng cho rằng do xung đột bộ lạcthường xuyên xảy ra, vụ một nhóm vũ trang đánh chiếm sân bay quốc tế Tripoli gầnđây và do bất đồng gia tăng giữa Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và chính phủquá độ, nên cuộc bầu cử có thể không được tổ chức trong tháng 6 như dự kiến.
Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Libya sau bốn thập kỷ nằm dưới quyềncủa nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.
Hơn 2,7 triệu người Libya, chiếmkhoảng 80% số cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu, đã đăng ký tham gia cuộc bầu cửnày./.