Libya: Lực lượng miền Đông phá hủy nhiều xe thiết giáp của quân đội

Lực lượng miền Đông Libya đã phá hủy nhiều xe thiết giáp của quân đội chính phủ Libya tại thành phố Misrata, cách 200km về phía Đông thủ đô Tripoli.
Libya: Lực lượng miền Đông phá hủy nhiều xe thiết giáp của quân đội ảnh 1(Nguồn: warisboring)

Truyền thông khu vực ngày 19/11 cho biết, lực lượng miền Đông Libya đã phá hủy nhiều xe thiết giáp của quân đội chính phủ Libya tại thành phố Misrata, cách 200km về phía Đông thủ đô Tripoli.

Người phát ngôn quân đội chính phủ Libya Ahmad al-Mismari cho hay, các lực lượng vũ trang Libya giám sát việc vận chuyển 19 xe thiết giáp từ Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng Misrata.

Chiến đấu cơ của quân đội miền Đông đã triển khai các đợt không kích và phá hủy nhiều xe thiết giáp này.

Trung tâm Y tế Misrata thông báo, đã có 13 dân thường, trong đó có một phụ nữ bị thương trong vụ không kích.

[Libya: Không kích tại một nhà máy khiến hơn 40 người thương vong]

Trong diễn biến liên quan tới tình hình Libya, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cùng ngày đã lên án cuộc không kích nhằm vào một nhà máy tại khu vực Wadi Rabi phía Nam thủ đô Tripoli khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, chủ yếu là lao động nhập cư, và 30 người khác bị thương.

Theo IOM, vụ tấn công này là lời nhắc nhở trước các điều kiện khó khăn và rủi ro mà người nhập cư và cộng đồng địa phương quanh thủ đô Tripoli phải đối mặt hàng ngày.

Chính phủ Libya được Liên hợp quốc công nhận đã cáo buộc quân đội miền Đông thực hiện vụ tấn công này. Hiện quân đội miền Đông chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.