Cũng tại cuộc họp này, NTC đã bổ nhiệm ông Mustafa al-Huna làm Phó Chủ tịch thứnhất và ông Salim Qanan làm Phó Chủ tịch thứ hai của NTC.
Theo NTC, chính phủ lâm thời của Libya sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khiLibya bầu chọn một hội đồng lập hiến vào tháng Sáu tới, 8 tháng sau khi chế độcủa cố nhà lãnh đạo Muammer Gaddafi bị lật đổ.
Cùng ngày, Thủ tướng lâm thời của Libya Abdel Rahim al-Kib đã kêu gọi người dâncả nước đoàn kết với chính phủ, tránh các cuộc xung đột gây đổ máu tại quốc gianày.
Lời kêu gọi của ông được đưa ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễngiữa quân đội chính phủ và các lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, hiện vẫn đang nắmquyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu, như sân bay Tripoli và một số tòa nhàchính phủ.
Ngoài ra, ông al-Kib cho biết chính phủ đang xúc tiến thành lập các văn phòng ởthành phố Benghazi ở miền Đông và Sabha ở miền Nam Libya để tạo điều kiện thuậnlợi cho việc chuyển giao chính quyền ở những thành phố này.
Ông al-Kib cũng bácbỏ đề nghị xây dựng Libya theo mô hình nhà nước liên bang vì Libya muốn hướngtới một nhà nước phân quyền. Quan điểm này được ông al-Kib đưa ra sau khi chínhphủ lâm thời Libya hôm 4/3 họp phiên khẩn cấp thảo luận về một dự luật đề xuấtnguyên tắc của sự phân quyền ở nước này./.