Liên hợp quốc gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Darfur 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì Lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc – Liên minh châu Phi (UNAMID) ở Darfur thêm một năm.
Liên hợp quốc gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Darfur  ảnh 1Các thành viên UNAMID tuần tra tại thành phố Nyala, Darfur, Sudan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì Lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Liên minh châu Phi (UNAMID) ở Darfur thêm một năm, với hy vọng chính phủ chuyển tiếp dân sự có thể khôi phục hòa bình và tập trung vào phát triển đất nước.

Nghị quyết số 2495, nhận được sự ủng hộ của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã kêu gọi chính phủ Sudan, phong trào vũ trang Darfur và các bên liên quan có những động thái thúc đẩy hòa bình trong thời gian tới.

Nghị quyết cũng xác định thời gian từ nay tới ngày 31/3/2020, UNAMID sẽ duy trì số binh sỹ và cảnh sát hiện nay. Cũng trong giai đoạn này, UNAMID sẽ duy trì tất cả các địa điểm để triển khai những hoạt động phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

[Sudan: Chính phủ và phe đối lập ký tuyên bố hòa bình lịch sử]

Nghị quyết 2495 do Anh và Đức soạn thảo đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cung cấp báo cáo cho Hội đồng Bảo an vào ngày 31/1/2020 để đánh giá tình hình trên thực địa và tiến trình hòa bình, phác thảo các lựa chọn cho nhiệm vụ tiếp theo.

Phó Đại sứ Anh Jonathan Allen cho biết nghị quyết của Hội đồng Bảo an đáp ứng yêu cầu từ chính phủ mới “để tránh mọi khoảng trống an ninh ở Darfur./."

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục