Liên hợp quốc kêu gọi Taliban tăng cường các quyền của phụ nữ

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cho biết phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan đang bị tước đi nhiều quyền và nếu không có gì thay đổi nhanh chóng, tương lai của họ sẽ "còn đen tối hơn."
Liên hợp quốc kêu gọi Taliban tăng cường các quyền của phụ nữ ảnh 1Phụ nữ Afghanistan mặc trang phục Burqa tại Ghanzni (Afghanistan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet ngày 1/7 đã kêu gọi Taliban tăng cường các quyền của phụ nữ giống như các nước Hồi giáo khác.

Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva Michelle Bachelet đã chỉ trích tình cảnh mà phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan đang đối mặt hiện nay.

Theo bà, kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á vào tháng 8/2021, phụ nữ và trẻ em gái nước này đã và đang bị tước đi nhiều quyền. Nếu không có gì thay đổi nhanh chóng, tương lai của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan sẽ "còn đen tối hơn."

Do đó, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực phối hợp nhiều hơn nhằm thúc đẩy Taliban tôn trọng quyền của phụ nữ và trẻ em, đồng thời khuyến khích Taliban học hỏi các quốc gia Hồi giáo có kinh nghiệm thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

[Taliban ra lệnh phụ nữ Afghanistan phải che kín mặt nơi công cộng]

Theo bà Bachelet - người đã tới thăm Afghanistan hồi tháng Ba vừa qua, hơn 1 triệu học sinh nữ trung học cơ sở đã phải nghỉ học, trong khi phụ nữ bị cấm đi làm và đi du lịch một mình, đồng thời phải đeo khăn che mặt ở nơi công cộng.

Bà đề nghị Taliban ấn định một ngày chắc chắn để mở lại các trường trung học cho nữ sinh cũng như dỡ bỏ yêu cầu phụ nữ phải đeo khăn che mặt và chỉ được đi lại khi có nam giới đi cùng. Bên cạnh đó, tất cả các hành vi bạo lực về giới phải được điều tra độc lập.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, thủ lĩnh tối cao của phong trào Taliban Haibataullah Akhundzada đã tham dự hội nghị các lãnh đạo tôn giáo toàn Afghanistan tại thủ đô Kabul.

Tại đây, thủ lĩnh tối cao của phong trào Taliban đã kêu gọi các nhà kinh doanh trở lại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh viện trợ quốc tế không thể xây dựng kinh tế và khiến người dân Afghanistan phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn tiền nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục