
Liên hợp quốc được thành lập vào ngày 24/10/1945, cách đây 75 năm (1945-2020)./.
Liên hợp quốc được thành lập vào ngày 24/10/1945, cách đây 75 năm (1945-2020)./.
Indonesia dự kiến sẽ ra mắt Danantara - công ty đầu tư siêu cấp do nhà nước sở hữu, tương đương với Temasek của Singapore - vào ngày 24/2 tới sau nhiều lần trì hoãn.
Tổng thống Pháp sẽ triệu tập các nước châu Âu chủ chốt để "thảo luận về an ninh" sau khi phía Mỹ tuyên bố châu Âu sẽ "không có chỗ ngồi tại bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine."
Một người phát ngôn phát biểu trên truyền hình Ukraine: "Một số cuộc phản công của lực lượng Ukraine đã đạt được một số thành công. Chúng tôi có thể nói về việc giải phóng làng Pishchane."
Chủ tịch Ủy ban AU cho biết "những biến động địa chính trị nhanh chóng và dữ dội" đang gây ra sự hỗn loạn kinh tế và ngoại giao, "báo hiệu sự tái cấu trúc địa chính trị toàn cầu."
Thủ tướng Israel khẳng định Israel và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ chung chiến lược đối với tương lai của vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của người Palestine.
Thủ tướng Thái Lan cho hay luật mới sẽ đảm bảo người dùng có thể tận hưởng đầy đủ lợi ích của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.
Khoảng 3.000 binh sỹ hải quân từ 37 quốc gia đã tham dự cuộc diễn tập Diễn tập Hải quân đa phương Komodo 2025, với tổng cộng 40 tàu chiến của 17 nước, trong đó có 17 tàu chiến của Indonesia.
Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh: "Chúng ta không thể mở cửa cho ảo tưởng của Nga về một trật tự an ninh mới, nơi họ có thể thiết lập các khu vực ảnh hưởng."
Giới chức Áo cho biết nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao khiến sáu người thương vong hôm 15/2 tại thành phố Villach có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Những diễn biến tại Hội nghị An ninh Munich 2025 cho thấy sự khác biệt quan điểm và sự rạn nứt giữa hai bờ Đại Tây Dương ngày càng trở nên rõ ràng, dự báo một mối quan hệ không "xuôi chèo mát mái."
Ông Trump gây sốc đối với các đồng minh khi gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không thông báo với châu Âu hay Kiev, đồng thời tuyên bố bắt đầu ngay đàm phán hòa bình.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho hay cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ 2 "có tính xây dựng, hiệu quả, thân thiện."
Máy bay đã buộc phải hạ cánh xuống đảo Balesin vào trưa 15/2 (giờ địa phương) sau khi động cơ của máy bay được cho là bị hỏng. Những người trên máy bay đều an toàn.
Theo khảo sát của Bloomberg, dữ liệu công bố vào tuần tới dự kiến sẽ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Anh tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do học phí trường tư tăng mạnh.
Theo một quan chức ngành đường sắt Ấn Độ, thảm kịch xảy ra khi đám đông khổng lồ vượt quá sức chứa của nhà ga đã tụ tập tại đây khiến 10 phụ nữ, 4 đàn ông và 4 trẻ em thiệt mạng.
Lượng hành khách tiếp tục tăng mạnh sau Tết Nguyên tiêu, khi hàng triệu lao động nhập cư trở lại làm việc và sinh viên trở lại trường học, báo hiệu một đợt cao điểm mới trong vận tải hành khách.
Theo Tổng Thư ký NATO, châu Âu cần đưa ra đề xuất phù hợp để đạt được hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nếu các nước châu lục này muốn tham gia vào tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt.
Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) ước tính, Brexit khiến quy mô nền kinh tế Anh giảm 4% trong dài hạn (tương đương 100 tỷ bảng) và xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 15%.
Theo tiết lộ từ báo The National News của UAE, Tổng thống Trump đã ký một thông báo nội bộ tuần trước, chỉ đạo Bộ Tài chính Mỹ tăng cường các biện pháp gây "áp lực kinh tế tối đa" lên Iran.
Ngày 15/2, một nguồn tin Ai Cập đã tiết lộ với kênh truyền hình Al-Qahera News rằng phong trào Hamas tuyên bố sẽ không tham gia quản lý Dải Gaza trong giai đoạn sắp tới.
Các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh cam kết hợp tác để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, qua đó kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng cho Ukraine.
Vụ hỏa hoạn tại công trường xây dựng khách sạn Banyan Tree ở thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc khiến 6 công nhân thiệt mạng và 27 người bị thương.
Ngày 15/2, các ngoại trưởng của Nhật-Mỹ-Hàn đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc giải quyết những thách thức an ninh khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ đồng minh vững chắc.
Trong cuộc hội đàm, hai quan chức GCC và NATO đã xem xét những diễn biến mới nhất trong khu vực và quốc tế, tập trung vào tình hình ở Gaza và những nỗ lực nhằm ổn định khu vực.
Ít nhất 39 người đã bị thương trong vụ lao xe tại trung tâm thành phố Munich, miền Nam nước Đức, trong đó hai nạn nhân bị thương nặng, gồm người mẹ 37 tuổi và con gái 2 tuổi, đã tử vong.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio nhất trí tổ chức các cuộc tiếp xúc thường xuyên, trong đó có việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.
Tổng Thư ký LHQ cho rằng cuộc giao tranh đang diễn ra ở Nam Kivu đe dọa đẩy toàn bộ khu vực xuống vực thẳm, đồng thời thúc giục đối thoại để tránh leo thang căng thẳng ở cấp khu vực bằng mọi giá.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã từ chối một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với Mỹ, được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, với lý do thiếu các đảm bảo an ninh cần thiết cho Ukraine.
Động thái này của Hamas phù hợp với lập trường cứng rắn của Israel và Mỹ, vốn kiên quyết phản đối sự hiện diện của tổ chức này tại dải đất ven Địa Trung Hải.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết người đàn ông bị bắt là một công dân Iraq, một trong những chỉ huy của IS và đã sống năm gần đây ở vùng sa mạc Badi của Syria.