Liên hợp quốc triển khai máy bay không người lái tới Congo

Liên hợp quốc ngày 3/12 sẽ bắt đầu triển khai máy bay không người lái lần đầu tiên tại Congo để giám sát khu vực biên giới bất ổn giữa Congo và Rwanda.

Theo AFP, Liên hợp quốc ngày 3/12 sẽ bắt đầu triển khai máy bay không người lái lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo để giám sát khu vực biên giới bất ổn giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, cũng như động thái của các du kích và các nhóm vũ trang ở phía Đông đất nước bị lún sâu vào xung đột 3 thập kỷ qua này.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn của Liên hợp quốc Martin Nesirky nêu rõ quan chức phụ trách gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Herve Ladsous đang có mặt tại Goma, thành phố lớn phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, để "chỉ huy việc phóng các phương tiện bay không người lái, không vũ trang."

Theo ông, các máy bay không người lái này sẽ là "công cụ quan trọng để hỗ trợ phái bộ Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh bảo vệ dân thường."

Trước mắt, Liên hợp quốc sẽ triển khai hai máy bay không người lái do hãng Selex ES, công ty con của tập đoàn Finmeccanica của Italy, chế tạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục