Liên hợp quốc trừng phạt tổ chức MUJAO ở Mali

Phong trào độc tôn và thánh chiến Tây Phi đã bị liệt vào danh sách các tổ chức, cá nhân có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.
AFP đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 5/12 đã liệt Phong trào độctôn và thánh chiến Tây Phi (MUJAO) vào danh sách các tổ chức và cá nhân có liênhệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Theo đó, các thành viên trong MUJAO bị phong tỏa tài sản và bị cấm đi lại.

Trong tuyên bố nêu lý do đưa ra quyết định trên, Hội đồng Bảo an cho biết "cácthủ lĩnh của MUJAO được biết tới là những kẻ buôn lậu ma túy ở khu vực Sahel".

Tổ chức này đã lấy súng máy hiện đại, súng phóng rocket, thuốc nổ và các thiếtbị quân sự khác trong kho vũ khí của quân đội Mali kể từ khi xâm nhập vào quốcgia này.

MUJAO là một nhánh của tổ chức Al Qaeda tại Maghreb Hồi giáo (AQIM) ở Bắc Phi,đã giao đấu với Phong trào Dân tộc giải phóng Azawad - MNLA của người Tuareg đểgiành quyền kiểm soát miền Bắc Mali cùng với AQIM. MUJAO đang bắt giữ ít nhất 13người nước ngoài.

Trước đó, Mali đã đề nghị Hội đồng Bảo an khẩn trương thông qua quyết định chophép triển khai lực lượng quốc tế tới truy quét phiến quân Hồi giáo ở nước nàyvà đề nghị đó đang được Hội đồng Bảo an cân nhắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.