Liên hợp quốc và EU kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh ở Sudan

Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các bên ở Sudan ngừng giao tranh "ngay lập tức" để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh để quốc gia châu Phi rơi vào tình trạng bạo lực hơn nữa.
Liên hợp quốc và EU kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh ở Sudan ảnh 1Xe quân sự trên một đường phố ở Khartoum (Sudan), ngày 15/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc tại Sudan (UNITAMS) Volker Perthes ngày 15/4 đã "lên án mạnh mẽ các cuộc giao tranh vừa nổ ra ở Sudan."

Tuyên bố của UNITAMS nêu rõ: "Ông Perthes đã liên hệ với cả hai bên yêu cầu họ ngừng giao tranh ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người dân Sudan và tránh để Sudan rơi vào tình trạng bạo lực hơn nữa."

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell kêu gọi tất cả các lực lượng chấm dứt bạo lực ở Sudan ngay lập tức và cho biết toàn bộ nhân viên EU ở Sudan đều an toàn.

Cùng ngày, Mỹ, Nga, Saudi Arabia và Ai Cập đều bày tỏ sự hết sức quan ngại trước tình hình leo thang và các cuộc đụng độ ở Sudan, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và lựa chọn đối thoại để giải quyết xung đột.

[Sudan còn cơ hội chuyển tiếp chính phủ dù tình hình rất "mong manh"]

Cơ quan Tình báo Sudan (GIS) cho rằng những hành động của RSF ở nước này là sự "nổi loạn."

Trước đó cùng ngày, RSF tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu tại thủ đô Khartoum, trong đó có dinh tổng thống, sau khi xảy ra giao tranh với lực lượng quân đội nước này.

Chỉ huy RSF, Tướng Mohamed Hamdan Daglo tuyên bố các lực lượng của ông ta sẽ chiến đấu đến khi "chiếm giữ toàn bộ các doanh trại quân đội."

Trong khi đó, quân đội Sudan cho biết hiện họ đang đương đầu với "kẻ thù" nhằm giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược trên toàn thủ đô Khartoum./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục