Liên minh Thái Bình Dương sẽ chia sẻ các đại sứ quán

Thành viên Liên minh Thái Bình Dương chia sẻ trụ sở đại sứ quán của mình tại một số nước nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động.
Trong nỗ lực liên kết toàn diện, các thành viên Liên minh Thái Bình Dương sẽchia sẻ trụ sở đại sứ quán của mình tại một số nước nhằm giảm chi phí và tănghiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao này.

Theo Thứ trưởng ngoại giao Colombia Mónica Lanzetta, sau khi Colombia mờicác thành viên còn lại của khối cùng sử dụng trụ sở đại sứ quán tại Ghana, Chileđã quyết định chia sẻ cho Colombia sứ quán của mình tại Algeria và Marocco.

Tương tự như vậy, Peru chia sẻ đại sứ quán tại Việt Nam và Mexico sẵn sàngcho các nước khác trong nhóm sử dụng trụ sở sứ quán tại Singapore.

Bà Lanzetta còn cho biết các thành viên của Liên minh đã thảo luận khảnăng chia sẻ các cơ quan lãnh sự tại nước ngoài, để hỗ trợ các công dân của Liênminh trong trường hợp gặp các tình huống khẩn cấp như thảm họa thiên nhiên hoặckhủng hoảng chính trị.

Theo quan chức ngoại giao này, chi tiết về sự hợp tác trên sẽ được thôngbáo tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của Liên minh, sẽ diễn ra ngày 23/5 tớitại thành phố Cali của Colombia.

Liên minh Thái Bình Dương được Chile, Colombia, Mexico và Peru chính thứcthành lập tháng 6/2012 nhằm tăng cường hội nhập giữa các nước này và thúc đẩyquan hệ với các quốc gia bên kia bờ Thái Bình Dương./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.