Lô vải thiều Lục Ngạn đầu tiên được thu mua để lên đường đi Mỹ

Khoảng 2 tấn vải sớm giống U hồng của 9 hộ dân thuộc xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được Công ty Ánh Dương Sao thu mua để xuất sang thị trường Mỹ.
Lô vải thiều Lục Ngạn đầu tiên được thu mua để lên đường đi Mỹ ảnh 1Người dân mang vải đến các điểm thu mua. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)

Khoảng 2 tấn vải sớm giống U hồng của 9 hộ dân thuộc xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Dương Sao, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thu mua để xuất sang thị trường Mỹ.

Đây là số vải thiều do các hộ dân được cơ quan chức năng cấp mã vườn sản xuất vải thiều xuất khẩu theo tiêu chuẩn VietGAP sản xuất nên được thu mua với giá 30.000 đồng/kg (cao hơn giá thị trường 10.000 đồng/kg).

Ngay sau khi thu mua, Công ty Ánh Dương Sao đã tổ chức đóng hàng theo quy chuẩn, đồng thời vận chuyển đến sân bay Nội Bài Hà Nội để đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công đoạn chiếu xạ và xuất khẩu sang Mỹ. Như vậy, đây là lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Công ty Ánh Dương Sao là đơn vị chuyên thu mua các mặt hàng nông sản tươi của Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài.

Nếu việc chào hàng 2 tấn vải thiều tại thị trường Mỹ thành công, Công ty sẽ tiếp tục thu mua vải thiều Lục Ngạn để xuất sang thị trường này, đồng thời xuất khẩu vải thiều sang thị trường Úc và Nhật Bản.

Tân Mộc là một trong những xã có diện tích vải thiều sớm nhiều nhất của huyện Lục Ngạn với khoảng 200ha chủ yếu là giống vải U hồng, sản lượng ước đạt 2.000 tấn (tăng 500 tấn so với vụ 2014).

Hiện trung bình mỗi ngày người dân trong xã thu hoạch và tiêu thụ khoảng 30 tấn quả. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa vải thiều chính vụ của huyện Lục Ngạn sẽ bắt đầu được thu hoạch.

Theo ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, năm nay, toàn huyện có 1.750ha vải sớm với các giống như U hồng, U trứng, lai Thanh Hà... sản lượng ước đạt 7.000 tấn.

Để tạo thuận lợi cho tiêu thụ vải thiều, Ủy ban Nhân dân huyện dành 500 triệu đồng tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, khảo sát mở rộng thị trường tại một số tỉnh, thành phố, cửa khẩu; hỗ trợ kinh phí in nhãn hàng hóa, lô gô vải thiều…

Vải thiều chín sớm chỉ đủ phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước chứ chưa có để xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.