Chính quyền thành phố Amstetten, một thành phố nhỏ thuộc bang Hạ Áo, đã quyếtđịnh loại bỏ tên của trùm phát xít Adolf Hitler khỏi danh sách công dân danh dựcủa thành phố, sau 66 năm.
Thị trưởng của Amstetten, Herbert Katzengruber cho biết hội đồng thành phố đãđồng ý với “số lượng áp đảo” trong cuộc bỏ phiếu hôm 23/5. Theo AP thì chỉ cóhai đại diện của đảng cực hữu FPO là phản đối quyết định này.
Năm 1938, trùm phát xít từng đến thăm Amstetten và một năm sau đó thì hội đồngthành phố đã từng vinh danh Hitler làm công dân danh dự. Sau khi kết thúc Thếchiến II thì sự kiện này đã bị rơi vào quên lãng. Nhưng sau năm 1996 thì nó lạiđược đem ra bàn luận.
[LHP Cannes cấm đoán đạo diễn có cảm tình với Hitler]
Nhiều người cho rằng danh hiệu công dân danh dự sẽ tự mất đi sau cái chết củatrùm phát xít. Tuy nhiên, các thành viên của đảng Xanh cũng vẫn vận động hộiđồng bỏ phiếu loại Hitler khỏi danh sách một cách chính thức.
Thành phố Amstetten nằm cách thủ đô Vienna 130km, ở trung tâm khu vựcMostviertler của bang Hạ Áo, có dân số vào khoảng 230 ngàn người.
Không chỉ Amstetten, nhiều thị trấn khác ở Áo cũng từng tôn Hitler làm công dândanh dự sau khi Đức Quốc xã sáp nhập Áo vào Đức năm 1938. Sau năm 1945, nhiềunơi cũng đã loại Hitler khỏi danh sách trên, nhưng không phải tất cả đều làm vậy.
Các quan chức của thị trấn Waidhofen an der Ybbs ở gần Amstetten cho biết têncủa Hitler vẫn có trong danh sách công dân danh dự của thị trấn, nhưng họ khôngcó kế hoạch loại bỏ một cách chính thức, với lập luận sự vinh danh đó sẽ tự mấtđi sau khi trùm phát xít qua đời./.