Lời cảm ơn nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng

Hội Nhà báo Việt Nam vừa gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đơn vị đã đến thăm, gửi lời chúc mừng và đến dự các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo Cách mạng Việt Nam.
Lời cảm ơn nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vừa gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đơn vị đã đến thăm, gửi lời chúc mừng và đến dự các hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Cụ thể, nội dung lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam như sau:

"Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ,Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đơn vị... đến thăm, gửi lẵng hoa chúc mừng ngày hội của giới báo chí cả nước.

Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian tới dự Lễ Khai trương trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) và Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV, thể hiện tình cảm, sự cổ vũ, động viên quý báu để đội ngũ những người làm báo tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

[Giải Báo chí Quốc gia: Ghi nhận công sức, tâm huyết người làm báo]

Thay mặt giới báo chí cả nước, Hội Nhà báo Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ủng hộ và niềm tin yêu đó. Đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục