Lũ lụt ở Cộng hòa Séc gây thiệt hại hàng triệu USD

Đợt mưa lũ gây lụt lội ở tỉnh Olomouc, Cộng hòa Séc, đã gây thiệt hại ban đầu khoảng 90 triệu koruna, tương đương 4,5 triệu USD.
Lũ lụt ở Cộng hòa Séc gây thiệt hại hàng triệu USD ảnh 1Lũ lụt gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Séc. (Nguồn: orgo-net.blogspot.com)

Đợt mưa lũ gây lụt lội mấy ngày qua ở vùng Jesenicko, thuộc tỉnh Olomouc, Cộng hòa Séc, đã gây thiệt hại ban đầu khoảng 90 triệu koruna, tương đương 4,5 triệu USD, trong đó hơn 1/3 thiệt hại là do đường sá bị hư hỏng.

Thống đốc tỉnh Olomouc, Jiří Rozbořil tại một cuộc họp báo ngày 30/5, cho biết lũ quét tràn qua vùng Jesenicko vào tối 29/5 đã khiến nước vào sâu trong 7 thành phố. Ở một số nơi, nước lũ đã cuốn trôi cầu cống, làm hư hỏng đường sá, gây thiệt hại rừng và lở đất nghiêm trọng.

Cũng theo ông Rozbořil, tại các khu vực Jesenicko, Olomouc và Ondřejovice, nước lũ chảy xiết quét qua đã gây hư hỏng khoảng 1,5km đường, cuốn trôi hàng chục cây cầu và phá hỏng đập ngăn nước.

Quan chức này ước tính thiệt hại riêng về đường sá ở các khu vực khoảng 55 triệu koruna, tương đương hơn 2,7 triệu USD.

Lũ quét cũng nhấn chìm khu vực Mikulovice, làm ngập tầng hầm khoảng 100 ngôi nhà. Theo các quan chức chính quyền địa phương, nước lũ đã gây thiệt hại lớn cho các khu rừng trong khi một nhà máy xử lý nước thải cũng bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.