Lực lượng ‘bóng hồng’ trong công cuộc hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Cùng với các lực lượng tuyến đầu, lực lượng phụ nữ tại các địa phương cũng đang góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy lùi dịch COVID-19 bằng nhiều cách làm và hành động thiết thực, cụ thể.
Lực lượng phụ nữ phường Bạch Mai tham gia chốt trực kiểm soát tại địa bàn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Lực lượng phụ nữ phường Bạch Mai tham gia chốt trực kiểm soát tại địa bàn. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chúng ta thường hay nghe đến những lực lượng tuyến đầu, lực lượng công an chống dịch nhưng ít ai biết đến những ‘bóng hồng’ – lực lượng phụ nữ vẫn đang thầm lặng, ngày đêm góp sức cho cuộc chiến chống COVID-19 trên khắp các cơ sở, địa phương.

Hết lòng vì cộng đồng

Mặc dù năm nay đã ngoài 65 tuổi, nhưng bà Bùi Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn thức khuya dậy sớm, cần mẫn với những công việc của cộng đồng.

Kể từ khi Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội, bà Tuyết cùng chị em trong Hội phụ nữ phường đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, trong đó có việc làm “shipper” đi chợ hộ giúp dân mua thực phẩm.

“ Hằng ngày tôi sẽ nhận đơn từ người dân thông qua Zalo, sau đó sẽ mua giúp thực phẩm từ những điểm bán hàng lưu động trong phường rồi vận chuyển đến tận tay người dân không có điều kiện đi chợ hoặc đang bị cách ly trong khu phong tỏa,” bà Tuyết cho biết.

Nhờ có bà Tuyết cũng như các thành viên Hội phụ nữ, đến nay đã có hàng nghìn đơn hàng đi chợ hộ được gửi đến tay người dân, góp phần giảm tải việc ra ngoài đường không cần thiết, tránh lây lan bệnh dịch…

Lực lượng ‘bóng hồng’ trong công cuộc hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1Bà Tuyết đi chợ hộ một người dân trong phường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Trong thời điểm phường Bạch Mai mới ghi nhận thêm 1 trường hợp F0 phải phong tỏa hàng trăm hộ dân khiến việc lưu thông hàng hóa, cung ứng thực phẩm trở nên khó khăn, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Đảng ủy phường, chị Nguyễn Thùy Sinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bạch Mai cùng các hội viên đã gấp rút chuẩn bị việc tiếp tế lương thực cho các hộ dân tại khu vực.

Có những ngày, số dân cần tiếp ứng lương thực đến gần 500 hộ, chị Thùy Sinh phải bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm cho tới tối khuya, chỉ kịp ăn qua loa bữa cơm để nhanh chóng tiếp tục vận chuyển thực phẩm, đảm bảo đời sống dân sinh cho người dân trong khu vực.

“Thời điểm dịch bệnh phải làm việc với cường độ cao nên rất vất vả, trong khi các thành viên của hội hầu hết đều là người lớn tuổi nên tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, chị em ai nấy đều động viên nhau rằng nếu những việc này mình không làm thì ai sẽ làm rồi cùng nhất tâm thực hiện để phục vụ người dân một cách tốt nhất,” chị Thùy Sinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Sinh cùng các thành viên trong Hội phụ nữ tham gia vào những công việc ý nghĩa khác như gửi tặng thực phẩm tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn; tham gia nấu hàng trăm suất ăn, đồ uống gửi chốt kiểm soát, lực lượng chức năng để sẻ chia khó khăn với những người đang ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” phòng, chống dịch bệnh…

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai, bà Nguyễn Thanh Tú cho biết chị Thùy Sinh cũng như chị em Hội phụ nữ nói chung có những phương pháp làm việc khéo léo, hết lòng vì cộng đồng nên luôn đạt hiệu quả cao trong công việc, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cánh tay nối dài bảo vệ “vùng xanh”

Bên cạnh những công việc hậu cần, lực lượng phụ nữ cũng rất nhiệt tình tham gia vào công tác phòng, chống dịch cụ thể tại địa phương. Dù tuổi cũng đã lục tuần nhưng bà Bùi Thị Liên, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 11 phường Bạch Mai vẫn luôn nhanh nhẹn, hoạt bát khi xử lý công việc được giao.

Khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP hỗ trợ tới những người gặp khó vì COVID-19, nắm được thông tin, bà Liên lập lực lên danh sách các cư dân tổ trong diện hỗ trợ và báo cáo ủy ban nhân dân phường. Bà cũng đến gõ cửa từng nhà thông báo, phát giấy cho người dân trong cụm dân cư, ngõ xóm biết để cùng nhận thông tin hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng ‘bóng hồng’ trong công cuộc hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2Bà Liên tham gia tổ công tác rà soát, xét nghiệm COVID-19 tới từng hộ dân. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Những ngày gần đây, khi Hà Nội đang đẩy nhanh quá trình xét nghiệm, tiêm chủng tới từng địa phương, cơ sở… bà Liên cũng tham gia cùng lực lượng chức năng để rà soát, xét nghiệm tới từng hộ dân. Thông qua những lời giải thích và động viên ân cần, nhẹ nhàng, người dân đều chấp hành theo quy định chung và rất cảm kích trước sự tận tâm vì công việc của người nữ tổ trưởng tổ dân phố.

“Mặc dù ban ngày vẫn phải đảm đương những công việc được giao phó nhưng khi tối về tôi vẫn vui vẻ trọn nghĩa vụ của người phụ nữ, người vợ, người mẹ trong gia đình. Vì vậy, chồng và các con rất ủng hộ và động viên những việc làm của tôi vì cộng đồng…” bà Liên chia sẻ.

[[Video] Tổ COVID-19 cộng đồng: Tấm lá chắn vững chắc bảo vệ người dân]

Với vai trò là thành viên trong Tổ COVID-19 cộng đồng, 50 hội viên của Hội phụ nữ phường Bạch Mai cũng đang tham gia nhiệt tình vào các hoạt động chống dịch khác như trực chốt cách ly, chốt kiểm dịch, kéo loa di động tuyên truyền công tác phòng chống dịch, phân luồng đảm bảo tiêm vaccine… góp phần bảo vệ vững chãi vùng xanh tại khu vực.

Ông Tạ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai cho biết thời gian vừa qua, để tăng cường công tác phòng chống dịch, tất cả hệ thống chính trị của phường đều bắt tay thực hiện công việc chung. Trong số đó, lực lượng Hội phụ nữ đóng vai trò quan trọng với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, sáng tạo và là đang thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn.

"Tôi tin tưởng rằng những đóng góp của lực lượng ‘bóng hồng’ sẽ càng góp phần củng cố thêm sức mạnh của lực lượng tuyến đầu cùng chính quyền sớm đẩy nhanh được đại dịch COVID-19, trả lại người dân Thủ đô cuộc sống 'bình thường mới',” ông Tuấn nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục