Lương tối thiểu của Argentina có sức mua cao nhất Mỹ Latinh

Theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng Telam thực hiện, lương tối thiểu của Argentina không cao nhất Mỹ Latinh, song sức mua lại lớn nhất khu vực này.
Lương tối thiểu của Argentina có sức mua cao nhất Mỹ Latinh ảnh 1Các nhân viên kiểm tra việc thực hiện thỏa thuận về giá cả giữa Chính phủ và các siêu thị tại Argentina. (Ảnh: Diario Uno)

Theo kết quả một cuộc khảo sát về sức mua của lương tối thiểu do hãng Telam (Argentina) thực hiện, lương tối thiểu của Argentina không cao nhất Mỹ Latinh, song sức mua lại lớn nhất khu vực này.

Từ tháng Chín này, lương tối thiểu tại Argentina ở mức 4.440 peso/tháng (528 USD). Nếu tính tỷ giá hối đoái chính thức, lương tối thiểu của Argentina chỉ đứng thứ tư tại Mỹ Latinh, sau Venezuela, Panama và Costa Rica.

Theo khảo sát trên, với mức lương tối thiểu này, người lao động tại Argentina có thể mua được một trong những mặt hàng sau: 244kg gạo, 83kg thịt bò, 221kg thịt gà, 295kg mỳ sợi khô, 2.856 quả trứng, 477 lít dầu hướng dương, 587 lít sữa tươi.

Đây là một số trong các nhu yếu phẩm được chính phủ quản lý giá để bảo đảm quyền lợi của người lao động trong điều kiện lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, lương tối thiểu tại Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, là 724 real (323 USD). Với số tiền này, người lao động có thể mua 198kg gạo, 29kg thịt bò, 102kg thịt gà, 118kg mỳ sợi khô, 792 quả trứng, 71 lít dầu hướng dương, 230 lít sữa tươi.

Lương tối thiểu tại Chile - thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), được coi là “câu lạc bộ các nước giàu” - là 225.000 peso (382 USD), đủ để mua 218kg gạo, 39kg thịt bò, 135kg thịt gà, 198kg mỳ sợi khô, 1.626 quả trứng, 138 lít dầu hướng dương, 352 lít sữa tươi.

Tại Uruguay, với lương tối thiểu 8.960 peso (373 USD), người lao động có thể mua 178kg gạo, 30kg thịt bò, 88kg thịt gà, 71kg mỳ sợi khô, 1.308 quả trứng, 103 lít dầu hướng dương, 387 lít sữa tươi.

Tương tự như vậy, nếu mua rau quả, lương tối thiểu tại Argentina có thể mua được 373kg rau xà lách, 345kg cà chua, 765kg khoai tây, 374kg táo hoặc 259kg chuối, nhiều hơn so với các nước láng giềng kể trên.

Kể từ năm 2003, năm kinh tế Argentina bắt đầu phục hồi sau khi phải tuyên bố vỡ nợ năm 2001, sức mua của lương tối thiểu tại quốc gia Nam Mỹ này tăng hơn gấp đôi.

Theo lộ trình đã được thông qua, lương tối thiểu tại Argentina kể từ tháng 1/2015 sẽ là 4.716 peso (khoảng 561 USD theo tỷ giá chính thức hiện nay)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục