Malaysia đề ra ba mục tiêu để trở thành quốc gia có thu nhập cao

Chính phủ Malaysia xác định các nguồn tăng trưởng mới bao gồm các ngành công nghệ cao và ưu tiên số hóa, đồng thời cải cách cơ cấu kinh tế theo hướng chuỗi giá trị cao hơn.
Malaysia đề ra ba mục tiêu để trở thành quốc gia có thu nhập cao ảnh 1Người dân du xuân mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Malaysia sẽ tập trung vào ba vấn đề chính trong năm 2023 để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2026.

Đó là: Củng cố tài chính; Tập trung vào tăng doanh thu và hợp lý hóa chi tiêu; Cung cấp nhiều khoản trợ cấp có mục tiêu hơn.

Trả lời chất vấn của nhiều nghị sỹ tại phiên họp Quốc hội ngày 17/3 bằng văn bản, Bộ Kinh tế cho biết chính phủ cũng sẽ xác định các nguồn tăng trưởng mới bao gồm các ngành công nghệ cao và ưu tiên số hóa như điện và điện tử, hàng không vũ trụ, nông nghiệp thông minh và sinh khối, đồng thời cải cách cơ cấu kinh tế theo hướng chuỗi giá trị cao hơn.

Cụ thể, Bộ sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dựa trên lĩnh vực dịch vụ, trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và khuyến khích nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và đổi mới.

Bộ Kinh tế cũng dẫn số liệu thống kê cho biết GNI (theo giá hiện hành) sẽ tăng từ 42.823 RM (9.546 USD) vào năm 2020 lên 52.819 RM (11.775 USD) vào năm 2022.

Bộ này cho biết khu vực tư nhân được khuyến khích đóng vai trò thiết yếu như là chất xúc tác chính cho tăng trưởng kinh tế của đất nước và thúc đẩy năng suất ở cấp ngành và công ty.

[Kinh tế Malaysia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 22 năm]

Mô hình kinh tế của đất nước cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại và nhấn mạnh cần phải được đặt vào cải cách cơ cấu kinh tế theo hướng chuỗi giá trị cao hơn để thúc đẩy tăng trưởng trong tất cả các lĩnh vực.

Các nguồn lực kinh tế sẽ được tập trung vào việc xây dựng năng lực công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) có khả năng hỗ trợ mở rộng và tối ưu hóa các công nghệ 4IR, cụ thể là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, chuỗi khối, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn cũng như vật liệu tiên tiến và công nghệ.

Chính phủ cũng sẽ nhấn mạnh các nguồn tăng trưởng tiềm năng như các ngành liên quan đến du lịch cũng như nông nghiệp và các ngành dựa trên hàng hóa.

Malaysia vẫn còn khoảng cách 9,1% để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Ngưỡng GNI tối thiểu do Ngân hàng Thế giới đặt ra là 13.206 USD vào năm 2021 và các đánh giá sơ bộ cho thấy Malaysia dự kiến sẽ đạt được vị thế quốc gia có thu nhập cao trong khoảng từ năm 2025-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục