Malaysia lo lắng khi nhiều thành viên tổ chức khủng bố JI được thả

Nhà chức trách Malaysia đang trong tình trạng cảnh giác cao trước thông tin khoảng 350 cựu thành viên JI sẽ được phóng thích từ các nhà tù ở Indonesia.

Tờ The Star của Malaysia ngày 13/11 cho biết nhà chức trách Malaysia đang trong tình trạng cảnh giác cao trước thông tin khoảng 350 cựu thành viên của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI) sẽ được phóng thích từ các nhà tù ở Indonesia.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã biết về khả năng phóng thích các tù nhân này dự kiến trong ngày 14/11.

Phát biểu trước báo chí ngày 13/11 tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Bộ trưởng Ahmad Zahid Hamidi  cho biết: "Cảnh sát Malaysia đang làm việc với các đồng nghiệp Indonesia để đảm bảo nắm được đầy đủ danh sách các tù nhân đã được thả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác với vấn đề này."

Ông Zahid cũng đã đưa ra lời bình luận về một chuyên gia chế tạo bom người Malaysia của JI là Taufik Abdul Halim, 39 tuổi, người sẽ được thả trở lại Malaysia sau khi bị tù giam 12 năm tại Indonesia.

Taufik là anh em họ với kẻ khủng bố bị FBI truy nã gắt gao nhất đó là Zulkifli Abdul Khir, thường được biết đến là Marwan.

Ông Zahid cho biết: "Taufik sẽ bị trừng phạt nếu anh ta phạm bất cứ tội nào tại Malaysia. Cảnh sát sẽ theo dõi chặt chẽ anh ta."

Ông Zahid cũng thề rằng Malaysia không thể được sử dụng là căn cứ hay điểm trung chuyển của các phần tử khủng bố.

Ông cho biết: "Chúng tôi cam kết chống khủng bố và sử dụng những bộ luật hiện có để làm điều này. Malaysia sẽ không là 'thiên đường' của khủng bố hay các chiến binh."

Đã có báo cáo cho biết, Taufik đã được phóng thích khỏi nhà tù ở Indonesia sau khi bị tù giam 12 năm do chủ tâm đánh bom một khu trung tâm mua sắm tại Jakarta, Indonesia ngày 1/8/2001.

Anh này dự kiến sẽ về Malaysia từ Indonesia trong ngày 14/11, và sẽ bị cảnh sát giam giữ trong một thời gian.

Taufik đồng thời cũng là một thành viên của một nhóm chiến binh địa phương Kumpulan Militan Malaysia (KMM) đã gây ra nhiều vụ giết người và cướp ngân hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục